Phường Trường Thi (TP Vinh) kết nghĩa với đồn biên phòng Na Loi

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, tại xã Na Loi (huyện Kỳ Sơn) Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Trường Thi (TP Vinh) và Đồn biên phòng Na Loi (BĐBP Nghệ An) tổ chức lễ ký kết nghĩa, nhận đỡ đầu giữa 2 đơn vị.

Đồn biên phòng Na Loi có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 8 km đường biên giới Việt Nam - Lào với 4 mốc quốc giới, địa hình chủ yếu là rừng núi cao, hiểm trở, khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt. Trên địa bàn phụ trách 2 xã biên phòng là: Na Loi và Đoọc Mạy, (Kỳ Sơn), có 677 hộ/3603 khẩu dân tộc Mông, Thái và Khơ Mú (trong đó xã Đoọc Mạy 100% là dân tộc Mông).

Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Tuy nhiên,  với điều kiện tự nhiên toàn đồi núi, kinh tế chậm phát triển, cơ sở hạ tầng thiếu thốn nên đời sống của quân và dân nơi đây đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

Việc 2 đơn vị ký kết chương trình kết nghĩa nhận đỡ đầu nhằm tăng cường giao lưu tình cảm giữa hậu phương đối với những người đang trấn giữ tại các chốt tiền tiêu của Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Hướng về biên giới” trong mọi tầng lớp nhân dân; tiếp thêm niềm tin, tạo sức mạnh tổng hợp cho cán bộ chiến sỹ và đồng bào khu vực biên giới trong công tác quản lý, xây dựng và và bảo vệ chủ quyền ANBG, giữ gìn ANCT, TTATXH, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phường Trường Thi đã trao tặng đồn biên phòng Na Loi một chiếc ti vi để CBCS đơn vị có thêm phương tiện cập nhật tin tức, hưởng thụ văn hóa tinh thần.

Hùng Phong

Tin mới