Quân chủng Hải quân cứu sống 31 ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 28/9, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Lúc 21h ngày 27/9, tàu HQ 884 của Quân chủng Hải quân đã tiếp cận tàu cá QNa 94727 và tiến hành lai dắt vào bờ. Chiều ngày 28/9 đã cập bến Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa.

 

Quân chủng Hải quân cứu sống 31 ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1

Tàu cá QNa 94727 với 31 lao động bị hỏng máy thả trôi trên biển


Lúc 16h30 ngày 25/9, tàu cá QNa 94727 với 31 lao động bị hỏng máy thả trôi cách Đông Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa khoảng 165 hải lý, sóng cấp 2 – 3. Thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải; đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin liên quan đến tình trạng sự cố của tàu Qna 94727; tham mưu cho UBND tỉnh huy động các tàu cá đi theo “tổ đội đoàn
kết” hỗ trợ, giúp đỡ tàu QNa 94727 khắc phục, sửa chữa đồng thời có phương án cứu hộ khi cần thiết.

Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, 7h ngày 27/9, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Bộ Tổng tham mưu điều động tàu thuộc Quân chủng Hải quân đi hỗ trợ tàu cá QNa 94727./.

Theo KTVKhanhHoa-M

Tin mới