Quân khu 4: Thăng quân hàm Đại tá cho 29 sỹ quan

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Lễ trao Quyết định nâng lương, thăng quân hàm Đại tá cho 51 cán bộ sỹ quan trong toàn Quân khu.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trong số 51 sỹ quan được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định nâng lương và thăng quân hàm Đại tá lần này có 22 đồng chí được nâng lương Đại tá và 29 đồng chí được thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu trao Quyết định cho các sỹ quan. Ảnh: Mạnh Mạnh Hùng
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu trao Quyết định cho các sỹ quan. Ảnh: Mạnh Hùng

Đây là những cán bộ sỹ quan cao cấp, chủ trì của các cơ quan, đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực tốt; chỉ huy, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được nâng lương, thăng quân hàm, Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu khẳng định: Đây là sự ghi nhận quá trình cống hiến, phấn đấu trưởng thành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu đối với mỗi sỹ quan. Vì vậy, các đồng chí phải nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình để tiếp tục phấn đấu, cống hiến, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó chính ủy Quân khu chúc mừng sỹ quan được nâng lương Đại tá năm 2017. Ảnh: Mạnh Hùng
Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu và Thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó chính ủy Quân khu chúc mừng sỹ quan được nâng lương Đại tá năm 2017. Ảnh: Mạnh Hùng

Thay mặt các sỹ quan được nâng lương, thăng quân hàm lần này, Đại tá Lê Hồng Nhân - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324 bày tỏ vinh dự, biết ơn sâu sắc lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí phấn đấu, rèn luyện, phát triển và trưởng thành.

Các đồng chí nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới