Quân khu 4: Xây dựng trên 472 cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ (ATLC), sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), giai đoạn 1990 - 2015.

Chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Võ Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An dự và phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

25 năm qua, Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn đã kiên trì thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC - SSCĐ, tạo được sự đồng thuận, nhất trí ở các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu về kinh nghiệm của Nghệ An trong xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu về kết quả của tỉnh Nghệ An trong xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu

Đến nay, trên địa bàn Quân khu đã xây dựng trên 472 cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu liên xã, phường, thị trấn; 24 cụm liên huyện hoạt động đạt hiệu quả. Năm 2014, tỷ lệ cụm ATLC - SSCĐ đạt khá là 98,7% tăng 41,% so với năm 1998. Kết quả trên đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân", thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng vững chắc; mục tiêu "yên dân, ổn định để phát triển" ngày càng được khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao Bằng khen cho các tập thể 

Dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng cơ sở, xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm ATLC, SSCĐ giai đoạn 1990 - 2015.

Trần Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới