Xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) ra mắt trung đội dân quân biển

(Baonghean) - Sáng ngày 04/8, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) đã tổ chức lễ ra mắt trung đội dân quân biển- đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo tổ chức xây dựng điểm theo đề án của Bộ Quốc phòng. Dự lễ có thiếu tướng Vũ Văn Tùng – Phó tham mưu trưởng Quân khu 4.
 
Trung đội dân quân biển được điều động quân số gồm 28 chiến sỹ, chủ yếu là ngư dân làm nghề sản xuất khai thác hải sản trên các tàu đánh cá xa bờ của xã Diễn Ngọc. Toàn trung đội được biên chế thành 3 tiểu đội và về phương tiện điều động gồm 3 tàu có công suất trên 120CV, hoạt động theo Luật Dân quân tự vệ. Lực lượng quân dân biển được trang bị kiến thức về quốc phòng quân sự địa phương, có vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là an ninh tuyến biển, gắn với nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.

 Ông Đậu Xuân Thủy - Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc trao giấy chứng nhận và gắn sao  dân quân tự vệ cho các chiến sỹ.

 Ban chỉ huy Quân sự huyện huấn luyện cho trung đội dân quân tự vệ

Tại lễ ra mắt các chiến sỹ đã được trao giấy chứng nhận và gắn sao dân quân tự vệ.
 
Hiện nay, Diễn Châu có 2 trung đội dân quân biển thuộc 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích cùng 7 tiểu đội tại 7 xã ven biển với tổng số gần 100 chiến sỹ. Việc kiện toàn trung đội dân quân biển nhằm nâng cao nhận thức về chiến lược biển đảo Việt Nam, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển, góp phần giữa vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

ĐP

Tin mới