Xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ

(Baonghean) - Trong 2 tháng (8 - 9/2014), tại huyện Quế Phong xẩy ra 2 vụ việc  hành hung người thi hành công vụ. Đáng nói, trước khi hành hung người thi hành công vụ, những đối tượng này đều vi phạm pháp luật về buôn bán lâm sản trái phép, vi phạm luật giao thông...
TIN LIÊN QUAN
Vi phạm “kép”
Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 23/9. Theo cán bộ điều tra Công an huyện Quế Phong, hôm đó, tổ công tác do 4 cán bộ, chiến sỹ, gồm: Lô Văn Thành, Hồ Đức Quang, Hồ Đức Cương, Sầm Văn Lợi được giao thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm ATGT tại Quốc lộ 48 kéo dài, thuộc bản Mường Hin, xã Tiền Phong. Đến 23 giờ, tổ tuần tra phát hiện một đối tượng sử dụng xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng đối tượng không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy. Bị tổ công tác chặn lại, đối tượng lăng mạ, chửi bới rồi hung hãn lao vào đánh các chiến sỹ Hồ Đức Quang, Lô Văn Thành. Lúc này, một công dân của bản Bon, xã Tiền Phong, là anh Nguyễn Nhật Bắc thấy có xô xát đã chạy lại can ngăn. Lợi dụng có người can, đối tượng bỏ chạy vào một nhà dân gần đó (nhà ông Lương Văn Sơn) rồi hô lớn "dao mô để tau chém". Không tìm thấy dao, đối tượng này đã cầm một chiếc gậy rồi quay lại xông vào đánh tổ công tác. Tuy nhiên, ngay sau đó anh Nguyễn Nhật Bắc đã ngăn cản và tước được cây gậy trong tay đối tượng. Lực lượng công an sau đó đã mời những người chứng kiến sự việc về trụ sở Công an huyện để làm việc, đồng thời, thực hiện bắt giữ đối tượng. Tại Công an huyện Quế Phong, đối tượng vi phạm luật giao thông, hành hung người thi hành công vụ khai tên là Nguyễn Nhật Hà, sinh năm 1982, trú tại xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn.
Công an huyện Quế Phong lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nhật Hà.
Công an huyện Quế Phong lấy lời khai đối tượng Nguyễn Nhật Hà.
Vụ việc thứ hai liên quan đến 2 đối tượng buôn bán lâm sản trái phép hành hung cán bộ kiểm lâm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt xảy ra ngày 4/8/2014 tại bản Mường Piệt, xã biên giới Thông Thụ. Vào lúc 19h 15 phút, hai đối tượng là Nguyễn Xuân Thuận (SN 1984), Trần Thế Anh (SN 1983) đều trú tại thôn 3, xã Tiền Phong, sau khi uống rượu ở Thị trấn Kim Sơn cùng đi trên xe ô tô bán tải của Thuận vào quán của gia đình ở bản Mường Phú, xã Thông Thụ. Khi đi ngang qua bản Mường Piệt (khoảng 8h30), Thuận và Sơn dừng xe vào quán của anh Sơn Danh mua thuốc. Khi vào quán, Thuận thấy có mấy khúc gỗ de nên hỏi mua. Anh Sơn đồng ý bán, Thuận cùng Trần Thế Anh chuyển gỗ ra xe. Đang chuyển khúc gỗ thứ hai thì Thuận thấy Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Thông Thụ (thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt) là anh Lê Văn Thành đi vào. Sau đó, anh Thành yêu cầu dừng việc bốc gỗ. Anh Sơn thấy vậy thì nói "thôi không bốc nữa", rồi cùng Trần Thế Anh chuyển khúc gỗ thứ hai về vị trí cũ. Sau đó, Trần Thế Anh đã có lời nói phản ứng gay gắt". Còn Thuận thì lại sát anh Thành xin: "Cho bốc ít gỗ để kiếm chút tiền dầu". Anh Thành không đồng ý, kiên quyết yêu cầu Thuận và Thế Anh đưa xe ra khỏi địa bàn. Xin không được, Thuận đã tát vào mặt anh Thành. Thế Anh thấy thế cũng nhảy vào cùng Thuận đánh anh Thành. Chỉ đến khi anh Thành ngã xuống đường chúng mới dừng lại... 
Cần xử nghiêm
Thượng sỹ Hồ Đức Quang (người đã ra hiệu lệnh dừng xe của đối tượng Nguyễn Nhật Hà, sau đó bị y hành hung, đá vào ngực) khẳng định đối tượng này đủ tỉnh táo để biết những người dừng xe y là Công an huyện Quế Phong. Dù vậy, thái độ của y hết sức hung hãn, kể cả đến khi đưa về trụ sở Công an huyện, Hà vẫn không ngớt lời thóa mạ những người làm nhiệm vụ. Thượng sỹ Hồ Đức Quang nói: "Tôi đã phải rất kiềm chế để không có những phản ứng lại đối với Nguyễn Nhật Hà khi bị y hành hung. Những hành vi của Hà cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những đối tượng khác...".
Với Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Thông Thụ Lê Văn Thành, 2 đối tượng mua bán lâm sản trái phép hành hung đều biết rõ về anh. Anh Thành kể: "Đầu năm 2014, Thuận đã dùng điện thoại để đe dọa khi bị tôi xử lý việc mua bán lâm sản trái phép. Tối ngày 4/8, khi tôi yêu cầu dừng bốc gỗ và đưa xe ra khỏi địa bàn, Thuận xin không được đã túm cổ áo tôi đẩy ra đường và hành hung tôi. Hiện nay vết thương của tôi cũng đã đỡ nhiều. Đau đớn về thân thể thì sẽ lành theo thời gian, nhưng tổn thương về tinh thần thì sẽ còn theo mãi. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để chúng tôi yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng...
Các cán bộ, nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng rất bức xúc trước sự việc Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Thông Thụ Lê Văn Thành bị đối tượng buôn bán lâm sản trái phép hành hung. Theo các cán bộ nơi đây, bảo vệ rừng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nếu không được xử lý nghiêm, trong tương lai những sự việc như trên sẽ còn tiếp tục xẩy ra. Vì vậy, tại Báo cáo số 18/BC-BQL-KL ngày 6/8 về việc  đánh, hành hung kiểm lâm đang thi hành công vụ, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt kiến nghị: "Sự việc trên đã tác động tiêu cực cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt và gây dư luận không tốt. Vì vậy, đơn vị báo cáo và đề nghị các cấp hỗ trợ và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành vi nói trên của các đối tượng nhằm răn đe, giáo dục các đối tượng có ý đồ phá rừng trên địa bàn, đồng thời, trấn an tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức đơn vị yên tâm công tác".
Theo Trung tá Lê Đức Thuận - Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Quế Phong, sau khi ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Hà, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Phong đã quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ; khởi tố bị can Nguyễn Nhật Hà về tội danh chống người thi hành công vụ. Tương tự, Công an huyện Quế Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án hành hung cán bộ Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt; khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Xuân Thuận và Trần Thế Anh. Hồ sơ liên quan của cả 2 vụ việc đều đã được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện...
Hành vi chống người thi hành công vụ, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, làm giảm hiệu lực quản lý của các cơ quan, tổ chức. Với những vụ việc nêu trên, các đối tượng hành hung người thi hành công vụ trước đó đều đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Đã sai phạm lại tiếp tục có những sai phạm nghiêm trọng hơn, vì vậy, những đối tượng này cần phải bị xử lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
 Hà Giang

Tin mới