Quân khu 4: Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Sáng 2/6, tại Lữ đoàn Công binh 414, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2015. 
Dự khai mạc lớp tập huấn có đại biểu Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ quốc phòng - Cơ quan thường trực Văn phòng Ban chỉ huy ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quốc gia. 
Tham gia lớp tập huấn có 125 đồng chí là chỉ huy, cơ quan các đơn vị, nhà trường; văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Bộ chỉ huy Biên phòng 6 tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự một số huyện trọng điểm của 6 tỉnh; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Nghệ An. 
Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn phát biểu khai mạc.
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban tổ chức lớp tập huấn phát biểu khai mạc.
Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu một số nội dung của Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội Khóa 13; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 của Chính phủ; Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 và Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai số 1061/QĐ-TTg ngày 1/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; văn kiện và một số nội dung chính trong diễn tập Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống bão mạnh, siêu bão gắn với địa bàn Quân khu 4; Công tác phòng, chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị; thống nhất một số nội dung về công tác quản lý, bảo quản, sử dụng trang bị kỹ thuật, vật chất cứu hộ cứu nạn; phương pháp cứu hộ trên sông; tham quan thực hành tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên sông và một số phương tiện ứng cứu sập đổ công trình của Lữ đoàn công binh 414.
Các đại biểu tham gia tập huấn
Các đại biểu tham gia tập huấn.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Đặng Trọng Quân lưu ý các học viên cần khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, tập trung cao độ thực hiện nghiêm nội dung chương trình, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà trường triển khai những nội dung mới để tổ chức thực hiện, tham mưu đúng, kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong năm 2015 và những năm tiếp theo. /.
Lê Thắng
Báo QK4

Tin mới