Nâng cấp cơ sở giám định ADN phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sỹ

Ngày 9/11, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra, nắm tình hình tiến độ, kết quả thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định ADN, phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ của Viện pháp y Quân đội, Cục Quân y.

Được triển khai thực hiện từ đầu năm 2015 đến nay, dự án cơ bản hoàn thành các gói thầu, 51/53 trang thiết bị đã được đầu tư, mua sắm, lắp đặt chuẩn bị chạy thử nghiệm, kiểm định chất lượng để đưa vào sử dụng. Viện pháp y Quân đội phấn đấu sẽ tập trung triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ tốt công tác giám định gene, phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra các trang thiết bị mới tại Viện pháp y Quân đội
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra các trang thiết bị mới tại Viện pháp y Quân đội.

Sau khi trực tiếp tham quan các trang thiết bị mới được lắp đặt tại Viện pháp y Quân đội và nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện dự án, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, biểu dương, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tiến độ, kết quả triển khai thực hiện dự án. Nhấn mạnh nhu cầu giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ hiện nay là rất lớn nhằm đáp ứng mong mỏi của thân nhân các liệt sỹ.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Viện pháp y Quân đội tích cực triển khai các nội dung công việc của đề án đã xác định, đồng thời tiếp tục bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để khai thác, sử dụng hiệu quả các trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Cục Quân y, Cục Chính sách cần phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Viện pháp y Quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo QĐND Online 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới