Xây dựng khu vực phòng thủ ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn)- Ngày 13/11, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Trong những năm qua, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành cấp huyện huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an cho 8 xã, thị trấn, kết quả có 89% đạt khá giỏi.

Huyện thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch chống gây rối bạo loạn, chống đột nhập đường không, đường biển; hoàn thiện kế hoạch bảo vệ khu vực phòng thủ, thường xuyên luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Từ năm 2014 đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã đầu tư sửa chữa hoàn thành công trình đường hầm pháo 130mm, thu hồi gần 1,5 ha đất có nguồn gốc Quốc phòng để tiếp tục quy hoạch mở rộng diện tích để xây dựng khu huấn luyện quân nhân dự bị, khu tập kết lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống gây rối, bạo loạn (khu A2) kết hợp với khu chăn nuôi tập trung.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đề nghị Hội đồng khu vực phòng thủ huyện tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời tập trung xây dựng thế trận khu vực phòng thủ, hoàn thành khu A2, hệ thống công trình phòng ngự ven biển./.

Ngọc Bích 

Tin mới