Đảo dừa giữa sóng gió Trường Sa

(Baonghean.vn) – Là đảo cấp 1, nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền 328 hải lý, đảo Nam Yết có vị trí chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Những năm qua, quân và dân trên đảo đã tập trung xây dựng Nam Yết mạnh về phòng thủ, đẹp về cảnh quan môi trường. Nam Yết hôm nay tràn trề nhựa sống, mơn man màu xanh cây trái.

Nam Yết vẫn được gọi với cái tên thân yêu là “Đảo Dừa”.
Nam Yết vẫn được gọi với cái tên thân yêu là “Đảo Dừa”.
Cây dừa hiện diện khắp nơi ở trên đảo.
Cây dừa hiện diện khắp nơi ở trên đảo.
Trước đây, Nam Yết không hề có loại cây này. Dừa được bộ đội ta mang cây giống từ đất liền ra trồng.
Do đất trên đảo chủ yếu là sạn, sỏi và cát thô từ san hô nên trước đây Nam Yết không có loại cây này. Dừa được bộ đội ta mang cây giống từ đất liền ra trồng.
Bên cạnh dừa, Đảo còn trồng nhiều loại cây ăn quả khác như bầu, bí. Giàn bí xanh trên hầm hào công sự.
Bên cạnh dừa, Đảo còn trồng nhiều loại cây ăn quả khác như bầu, bí.
Nam Yết nổi tiếng với những vườn đu đủ sai quả, rất ngon. Tuy nhiên năm 2015, do thời tiết nắng nhiều mưa ít, đủ đủ kém phát triển.
Nam Yết còn nổi tiếng với những vườn đu đủ sai quả, rất ngon. Tuy nhiên, do  năm 2015 thời tiết nắng nhiều mưa ít nên đủ đủ kém phát triển.
Tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn, xanh tươi đảo đá, các loại rau như mồng tơi, rau muống khoanh trồng cẩn thận.
Các loại rau như mồng tơi, rau muống khoanh trồng cẩn thận.
Phục vụ công tác phòng thủ, che chắn sóng gió, sa mạc hóa, cây phong ba, bão táp được trồng bao quanh đảo.
Cây phong ba, bão táp được trồng bao quanh đảo phục vụ công tác phòng thủ, che chắn sóng gió. 
Hoa phong ba nở trắng giữa những vòm xanh.
Hoa phong ba nở trắng giữa những vòm xanh.
Trên đảo Nam Yết, mùa nào cũng có những loài hoa khoe sắc, giúp chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà.
Trên đảo Nam Yết, mùa nào cũng có những loài hoa khoe sắc, giúp chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà.
Có khá nhiều cây cảnh được trồng trong các khuôn viên doah trại, cơ quan dân sự, nhà chùa.
Có khá nhiều cây cảnh được trồng trong các khuôn viên doanh trại, cơ quan dân sự, nhà chùa.
Quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.
Nơi đảo xa hôm nay, giữa màu xanh cây trái, những người lính biển quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.
Bồ câu được cán bộ chiến sỹ nuôi khá nhiều ở đây. Cánh chim trắng mang khát vọng hòa bình.
Bồ câu - loài chim biểu tượng cho hòa bình, được cán bộ, chiến sỹ nuôi khá nhiều trên đảo. 

 Thành Chung

Tin mới