Sĩ quan trẻ Nghệ An trao đổi về kinh nghiệm và kỹ năng sống

(Baonghean.vn) – Sáng 28/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Tọa đàm Sĩ quan trẻ “Khát vọng – Tự hào”.

Tham dự chương trình có đại diện cơ quan Tổng cục Chính trị, Quân khu 4. Về phía Bộ CHQS tỉnh có Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các phòng, ban thuộc Bộ CHQS tỉnh. Khách mời chương trình là Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng- Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 và Đại tá Trần Hữu Bào- Anh hùng LLVT nhân dân cùng 363 sĩ quan trẻ.

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm Sĩ quan trẻ “Khát vọng – Tự hào” là diễn đàn để các cán bộ, sĩ quan trẻ trong cơ quan, đơn vị nói lên những quan điểm, suy nghĩ của mình trước tình hình mới; hiểu rõ hơn về thực trạng, yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó xác định trách nhiệm bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các vị khách mời giao lưu với các sĩ quan trẻ.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các vị khách mời giao lưu với các sĩ quan trẻ.

Buổi tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn của các sĩ quan trẻ. Nội dung chủ yếu xoay quanh những chuyển động của đời sống kinh tế thị trường hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của một bộ phận sĩ quan trẻ; vấn đề về công tác giáo dục, đào tạo tại nhà trường và đơn vị với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đã phù hợp hay chưa; mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, những kinh nghiệm và kỹ năng sống của đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay.

Đồng chí
Trung úy Vang Văn Cường - Trung đội trưởng, Tiểu đoàn Bộ binh 41, Trung đoàn 764 nêu ý kiến tại tọa đàm.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các sĩ quan trẻ, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các khách mời đã trao đổi, phân tích, dẫn chứng cụ thể để lý giải cho những thắc mắc của sĩ quan trẻ.

Đồng thời khẳng định, buổi tọa đàm là cơ sở giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, củng cố niềm tin, nâng cao vai trò trách nhiệm và xu hướng phát triển của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy và các cơ quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy cao nhất tài năng, cống hiến của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ.

Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho các sĩ quan trẻ.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho các sĩ quan trẻ.

Dịp này, Bộ CHQS đã vinh danh 10 sĩ quan có thành tích tiêu biểu trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trao 240 triệu đồng hỗ trợ tiền xây nhà ở cho 4 gia đình sĩ quan trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới