Bồi dưỡng kiến thức QP-QS địa phương cho cán bộ LLVT tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) -  Sáng 24/6, tại Trường Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng cho cán bộ trợ lý cấp tỉnh, cấp huyện thuộc Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào).

Tham dự khai mạc có Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; đại diện Quân khu 4, Sở Ngoại vụ.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Trong thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 20/7, 45 học viên là cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội LLVT tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) sẽ được các giảng viên trường Quân sự tỉnh Nghệ An bồi dưỡng những nội dung cơ bản về phương pháp làm tham mưu của cán bộ trợ lý, nhân viên cơ quan quân sự các cấp.

Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.
Đại tá Hà Tân Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Các kiến thức bổ trợ cho công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác QP - QS địa phương, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, làm cơ sở để nắm được nội dung, quy trình, phương pháp tham mưu của cán bộ trợ lý cấp tỉnh, huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, sỹ quan Bộ CHQS Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với học viên là cán bộ quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), tháng
Cán bộ, sỹ quan Bộ CHQS Nghệ An trao đổi kinh nghiệm với học viên là cán bộ quân sự tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

 Lớp tập huấn còn là dịp để tăng cường, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng.

Phương Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới