Bộ CHQS tỉnh tặng bò giống cho gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Chiều 27/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ trao tặng bò giống sinh sản cho các gia đình chính sách tại xã Nghi Công Nam huyện Nghi Lộc.

Tham gia buổi lễ có Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Nghi Lộc cùng cán bộ và nhân dân xã Nghi Công Nam.

Thượng tá Thái Đức Hạnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi và tặng quà cụ Nguyễn Thị Nhỏ (Mẹ Liệt sỹ) ở xóm 9
Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi và tặng quà cụ Nguyễn Thị Nhỏ (mẹ liệt sỹ) ở xóm 9. Ảnh: Phong Quang.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã trao 3 con bò giống sinh sản (trị giá mỗi con 10 triệu đồng) cho 3 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Đó là gia đình thương binh 4/4 Ngô Đức Trường ở xóm 1; gia đình cụ Ngô Thị Tiêu (mẹ liệt sỹ) ở xóm 10; gia đình cụ Nguyễn Thị Nhỏ (mẹ liệt sỹ) ở xóm 9. Ngay sau lễ trao tặng bò, Thượng tá Thái Đức Hạnh và đoàn công tác đã đến nhà riêng thăm hỏi, động viên, tặng cụ Nguyễn Thị Nhỏ phần quà 1 triệu đồng. Cụ Nhỏ năm nay đã hơn 80 tuổi, hiện đang thờ cúng em chồng và con trai là liệt sỹ chưa tìm thấy phần mộ.

Số tiền 30 triệu đồng tặng bò được trích từ quỹ “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó” do cán bộ chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đóng góp hàng tháng. Tại buổi bàn giao bò giống sinh sản cho các gia đình chính sách, đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương đã đến chia sẻ niềm vui với gia đình, bày tỏ tình cảm trân trọng, quý mến đối với cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh trao tặng bò giống sinh sản cho 3 hộ gia đình chính sách tại xã Nghi Công Nam
Bộ CHQS tỉnh trao tặng bò giống sinh sản cho 3 hộ gia đình chính sách tại xã Nghi Công Nam. Ảnh: Phong Quang

Đây là một trong những việc làm thể hiện tình cảm và sự giúp đỡ thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đối với những gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống; đồng thời là hoạt động thiết thực, hiệu quả của Đảng ủy Quân sự tỉnh nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn kết mối quan hệ quân - dân bền chặt trên địa bàn đóng quân./.

                                        Phong Quang - Hoàng Long

                                (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới