Hải quân Hoa Kỳ và Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông

UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với phía đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn.

Trong khuôn khổ Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay (13/5), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với phía đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. Bà Susan Stuton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dự buổi diễn tập.
Trong khuôn khổ Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2017 tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay (13/5), UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với phía đối tác Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu trên sông Hàn. Bà Susan Stuton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dự buổi diễn tập.
Tình huống giả định là tàu chở dầu di chuyển trên sông Hàn đâm vào tàu du lịch đi ngược chiều, dầu tràn ra ngoài, mọi người trên 2 tàu hoảng loạn nhảy xuống sông. Nhận tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng triển khai lực lượng, phương tiện, tiếp cận hiện trường khắc phục sự cố. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tiếp cận người bị nạn  trên sông, cứu vớt đưa vào bờ.
Tình huống giả định là tàu chở dầu di chuyển trên sông Hàn đâm vào tàu du lịch đi ngược chiều, dầu tràn ra ngoài, mọi người trên 2 tàu hoảng loạn nhảy xuống sông. Nhận tín hiệu cấp cứu, các cơ quan chức năng triển khai lực lượng, phương tiện, tiếp cận hiện trường khắc phục sự cố. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tiếp cận người bị nạn trên sông, cứu vớt đưa vào bờ.
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ triển khai tàu tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn, đưa vào bờ tẩy độc và đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hải quân Hoa Kỳ triển khai tàu tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn, đưa vào bờ tẩy độc và đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Phun nước làm nguội tàu bị nạn phòng cháy nổ do tràn dầu.
Phun nước làm nguội tàu bị nạn phòng cháy nổ do tràn dầu.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phun nước làm nguội phòng cháy nổ do dầu tràn.
Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phun nước làm nguội phòng cháy nổ do dầu tràn.
Quân y Hải quân Hoa Kỳ và nhân viên y tế thành phố Đà Nẵng cấp cứu cho bệnh nhân đuối nước.
Quân y Hải quân Hoa Kỳ và nhân viên y tế thành phố Đà Nẵng cấp cứu cho bệnh nhân đuối nước.
Quân y Hải quân Hoa Kỳ hướng dẫn cách sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước.
Quân y Hải quân Hoa Kỳ hướng dẫn cách sơ cấp cứu nạn nhân đuối nước.
Lực lượng cứu hộ lai dắt 2 tàu gặp nạn ra khỏi khu vực sự cố, quay phao khống chế dầu loang, bơm dầu thu gom vào xe bồn đưa đi xử lý.
Lực lượng cứu hộ lai dắt 2 tàu gặp nạn ra khỏi khu vực sự cố, quay phao khống chế dầu loang, bơm dầu thu gom vào xe bồn đưa đi xử lý.
Ở trên bờ, lực lượng thu gom dầu tràn vào bờ, phòng chống cháy nổ và bảo đảm
Ở trên bờ, lực lượng thu gom dầu tràn vào bờ, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an ninh trật tự.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong vòng 10 năm qua, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra 9 vụ tràn dầu, sự cố lớn nhất xảy ra vào năm 2008 với hơn 600 m3 dầu tràn, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội nhất là du lịch. Trong ảnh: Triển khai lực lượng thu gom dầu tràn bờ.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong vòng 10 năm qua, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra 9 vụ tràn dầu, sự cố lớn nhất xảy ra vào năm 2008 với hơn 600 m3 dầu tràn, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội nhất là du lịch. Trong ảnh: Triển khai lực lượng thu gom dầu tràn bờ.
“Hàng năm, Đà Nẵng  đều tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Diễn tập lần này có sự tham gia của Hải quân Hoa Kỳ, đây là cơ hội để thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ứng phó các sự cố, tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp mới trong ứng phó sự cố tràn dầu. Rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích, năng lực ứng phó của thành phố được nâng lên, đủ khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra” – ông Hồ Kỳ Minh nói./.
“Hàng năm, Đà Nẵng đều tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. Diễn tập lần này có sự tham gia của Hải quân Hoa Kỳ, đây là cơ hội để thành phố Đà Nẵng tăng cường hợp tác quốc tế trong việc ứng phó các sự cố, tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp mới trong ứng phó sự cố tràn dầu. Rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích, năng lực ứng phó của thành phố được nâng lên, đủ khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra” – ông Hồ Kỳ Minh nói./.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới