Hỗ trợ vốn cho ngư dân tiếp tục vươn khơi

Tiếp tục chương trình "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, 55 chủ tàu cá ở Đà Nẵng vừa được hỗ trợ vốn để tiếp tục vươn khơi, bám biển, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa.
 
Sáng 10-6, tại Cảng cá âu thuyền Thọ Quang, Sở NN&PTNT, Hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng tổ chức trao vốn hỗ trợ cho 55 chủ tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi chủ tàu được hỗ trợ 50 triệu đồng và một thuyền thúng trị giá 6,2 triệu đồng. Tổng số tiền hơn ba tỷ đồng do các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và bạn đọc Báo Tuổi trẻ đóng góp.
Kể từ khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, những ngày qua, các tàu cá của ngư dân miền Trung đánh bắt trên vùng ngư trường truyền thống Hoàng Sa bị các tàu Trung Quốc liên tục đâm va, chèn ép, cản trở.
Trong đó, một tàu cá đã bị đâm chìm, nhiều tàu khác hư hỏng nặng, tính mạng ngư dân bị đe dọa. Tuy nhiên, ngư dân miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng vẫn kiên cường bám biển đánh bắt hải sản, đồng thời khẳng định và tham gia bảo vệ ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Ngư dân Trần Văn Thuận, chủ tàu cá xa bờ ở quận Sơn Trà cho biết: “Gia đình sẽ dùng số tiền được hỗ trợ để sắm thêm ngư lưới cụ, mua sắm thiết bị máy móc, tiếp tục ra Hoàng Sa đánh bắt”.
Tại buổi lễ, một lần nữa ông Trần Văn Lĩnh, quyền Chủ tịch hội nghề cá thành phố Đà Nẵng lại cực lực lên án hành vi vô nhân đạo của tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam. Ông Trần Văn Lĩnh bày tỏ lời cám ơn mọi tấm lòng đã chung tay góp sức, kịp thời hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển.
Đến nay, Hội nghề cá Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận được năm tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị, cá nhân trong nước và nước ngoài quyên góp để hỗ trợ ngư dân.
Chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đã tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thiết thực hỗ trợ cho các chủ tàu cá, ngư dân cùng lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
Theo NDĐT

Tin mới