Thành lập Trung đội dân quân biển xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Sáng 20/5, tại xã Sơn Hải, Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện Quỳnh Lưu phối hợp tổ chức lễ thành lập Trung đội dân quân biển. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Trần Văn Hùng - Phó chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại diện Phòng Dân quân Quân khu 4, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Lưu và đông đảo bà con nhân dân xã Sơn Hải. 
Quang cảnh buổi lễ thành lập Trung đội dân quân biển.
Quang cảnh buổi lễ thành lập Trung đội dân quân biển xã Sơn Hải.
Trung đội dân quân biển xã Sơn Hải có 28 đồng chí, chủ yếu là ngư dân trong xã, được biên chế thành 3 tiểu đội, hoạt động trên 3 tàu trên 350 CV, được trang bị vũ khí, ống nhòm, phao cứu sinh, máy bộ đàm, loa tay… và các trang thiết bị khác theo quy định. Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện các chính sách bảo đảm cho Trung đội bước vào hoạt động như mua thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ, chiến sĩ dân quân, thẻ bảo hiểm cho tàu thuyền… 
Ngay sau lễ thành lập, trung đội sẽ bước vào huấn luyện, SSCĐ theo quy định. Từ nay, trong mỗi chuyến ra khơi, cùng với việc khai thác nguồn lợi thủy sản để phát triển kinh tế, cán bộ, chiến sỹ trung đội còn phát huy vai trò phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Ngư chính… tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản và hoạt động trái phép của các phương tiện tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển đặc quyền của nước ta. Việc thành lập Trung đội dân quân biển xã Sơn Hải góp phần động viên ngư dân địa phương vững vàng bám biển, khai thác thủy hải sản, vừa tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay. 
Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 13 trung đội và 7 tiểu đội dân quân biển ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò. Trong đó, trung đội dân quân biển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu là mô hình đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng, còn trung đội dân quân biển xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là mô hình đơn vị điểm của tỉnh Nghệ An.
Phong Quang – Văn Đông
Bộ CHQS tỉnh

Tin mới