Tăng cường quản lý cửa khẩu biên giới, đất liền

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 23/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.
Các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đinh Ngọc Văn- Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Cử - Phó cục trưởng Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Biên phòng; đại diện cán bộ chủ trì các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị, các trạm kiểm soát biên phòng và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định 112 của Chính phủ và kế hoạch 265/KH/UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định này.  

Đồng chí Đinh Ngọc Văn - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh khai mạc hội nghị.
Đồng chí Đinh Ngọc Văn - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh khai mạc hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại- Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định 117 đến tận cán bộ, nhân dân nhất là khu vực biên giới
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định 117 đến tận cán bộ, nhân dân nhất là khu vực biên giới.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Cử - Phó cục trưởng cục Cửa khẩu Bộ tư lẹnh biên phòng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cửa khẩu
Đồng chí Nguyễn Ngọc Cử - Phó cục trưởng cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Biên phòng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các cửa khẩu.
Nghệ An có đường biên giới quốc gia trên đất liền dài 419km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (chiếm gần ¼ chiều dài tuyến biên giới Việt Lào), có 116 mốc quốc giới được tôn tạo, tăng dày và 44 cọc dấu. Ngoài ra còn có 1 cửa khẩu quốc tế (Nậm Cắn, Kỳ Sơn); 1 cửa khẩu chính (Thanh Thủy, Thanh Chương), 3 cửa khẩu phụ; 3 lối mở biên giới; 12 điểm qua lại biên giới cho phép dân cư 2 khu vực biên giới Việt Nam - Lào qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa.
Hệ thống cửa khẩu, lối mở, điểm qua lại biên giới nằm trên địa bàn 6 huyện, 27 xã biên giới với tổng dân số 21.809 hộ/112.116 khẩu. Đời sống nhân dân khu vực biên giới còn thiếu thốn, lạc hậu, giao thông đi lại khó khăn, việc hiểu biết và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cửa khẩu, biên giới đất liền của các địa phương, đơn vị còn hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định về xuất, nhập, quá cảnh; xuất nhập cảnh vùng biên giới và xuất, nhập khẩu hàng hóa; hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ…vẫn còn diễn biến phức tạp.
Đồng chí Trần Thị Thúy- Trưởng phòng GDPBPL ( Sở Tư Pháp) quán triệt những nội dung cơ bản của nghị định 112
Đồng chí Trần Thị Thúy - Trưởng phòng GDPBPL (Sở Tư Pháp) quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định 112.
Hội nghị có sự tham dự của các đồn, trạm kiểm soát biên phòng
Hội nghị có sự tham dự của các đồn, trạm kiểm soát biên phòng.

Chính vì vậy, việc phổ biến quán triệt để thực hiện tốt Nghị định 112 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền có ý nghĩa quan trọng tạo cơ sở pháp lý và nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị cho việc xây dựng, quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, các hoạt động xuất, nhập, quá cảnh và xuất, nhập khẩu hàng hóa, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cử - Phó cục trưởng cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Biên phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị định và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An quan tâm đến việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các cửa khẩu đã được đầu tư, nâng cấp để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến và cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Phó cục trưởng cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Biên phòng đối với Nghệ An. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện Nghị định112 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức quán triệt rộng rãi, đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức các nội dung cơ bản của Nghị định đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, nhất là ở các địa phương thuộc khu vực biên giới./.

                                                                                             Khánh Ly

Tin mới