Chủ tịch Ủy ban châu Âu chỉ trích lãnh đạo phe Brexit 'chạy trốn hèn nhát'

(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố ngày 5/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lên tiếng chỉ trích hai thủ lĩnh phe ủng hộ Brexit, Cựu lãnh đạo Đảng Độc lập Anh (UKIP) Nigel Farage và cựu thị trưởng London Boris Johnson vì đã rút lui khỏi vị trí lãnh đạo sau khi cuộc trưng cầu dân ý tại Anh kết thúc.

Ông Nigel Farage bất ngờ tuyên bố rút khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Độc lập Anh (UKIP), và cựu Thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua ghế Thủ tướng Anh. Ảnh: The Guardian.
Ông Nigel Farage bất ngờ tuyên bố rút khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Độc lập Anh (UKIP), và cựu Thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua ghế Thủ tướng Anh. Ảnh: The Guardian.

Ông Jean-Claude Juncker đã chỉ trích ông Nigel Farage và Boris Johnson, gọi hai chính khách này là “những kẻ chạy trốn không yêu nước”, sau khi “bộ đôi” ủng hộ khuynh hướng Brexit này rút lui khỏi vị trí lãnh đạo sau khi Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu tại thành phố Strasbourg (Pháp), ông Juncker cho rằng “Những anh hùng Brexit ngày hôm qua đã trở thành những anh hùng đáng buồn ngày hôm nay. Những người góp phần vào quyết định của người dân Anh đã từ chức. Họ là những người theo chủ nghĩa dân tộc thụt lùi, không phải những người yêu nước, bởi những người yêu nước không rút lui khi tình hình trở nên khó khăn.”

Ông Juncker cũng nhắc lại việc các chính khách Anh, những người đã vận động chiến dịch Anh rời khỏi EU, đã không lên kế hoạch khi điều này trở thành hiện thực. Thay vào đó họ lại “rời khỏi con thuyền đang đắm.”

Người đứng đầu nhóm nghị sĩ có quan điểm tự do ở Nghị viện châu Âu và là cựu Thủ tướng Bỉ, ông Guy Verhofstadt, cũng có quan điểm chỉ trích hai chính trị gia nước Anh trên.

Ông Verhofstadt cho biết:  “Những người ủng hộ Brexit rút lui làm cho tôi liên tưởng tới hình ảnh những con chuột rời khỏi con thuyền đang chìm”.

Tuy nhiên, quan chức này cũng chỉ trích các nhà lãnh đạo EU vô trách nhiệm khi phản đối thay đổi bất kỳ điều gì nhằm đối phó với vấn đề Brexit.

Cho đến nay, London vẫn chậm trễ trong việc kích hoạt Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon, để khởi động thủ tục “li hôn” chính thức với EU.

Kể từ sau cú shock do Brexit gây ra, các nhà lãnh đạo EU nhất trí rằng Anh phải tuân theo các quy định của EU nếu muốn tiếp cận thị trường chung 500 triệu dân này, đặc biệt là quy định tự do đi lại về con người./.

Lan Hạ

(Theo Guardian)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới