Rà soát việc thu hồi đất, bố trí tái định cư ở TX. Cửa Lò: Từng bước xử lý sai phạm!

Rà soát việc thu hồi đất, bố trí tái định cư ở TX. Cửa Lò: Từng bước xử lý sai phạm!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Để công tác rà soát thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn niên độ từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023 đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò sẽ thành lập Đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra...

ĐÃ THU HỒI 5 THỬA ĐẤT GIAO TRÁI QUY ĐỊNH

Tại bài viết “Thị ủy Cửa Lò kết luận “nóng” đối với dấu hiệu sai phạm về đất đai” (Báo Nghệ An điện tử ngày 20/12/2023) đã đề cập đến những thông tin: Ngày 6/12/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả rà soát, và phương án khắc phục việc thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã. Ngày 7/12/2023, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò có văn bản chỉ đạo UBND thị xã và Tổ công tác rà soát việc thu hồi đất, bố trí tái định cư tiếp tục thực hiện các nội dung:

“1. Về báo cáo: Cần đánh giá cụ thể thực trạng các thửa đất, các dự án liên quan đến việc thu hồi đất, tái định cư. Đánh giá, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân các sai phạm, chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn.

thi-uy-cua-lo-ket-luan-nong-doi-voi-dau-hieu-vi-pham-ve-dat-dai-cover-5917.jpg
Bìa bài viết “Thị ủy Cửa Lò kết luận “nóng” đối với dấu hiệu sai phạm về đất đai” trên Báo Nghệ An điện tử ngày 20/12/2023.

2. Về phương án khắc phục:

- Đối với các lô đất được giao không đúng quy trình, thủ tục, đối tượng, diện tích: UBND thị xã chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan tập trung khắc phục triệt để bằng cách trả lại đất sai phạm cho Nhà nước theo đúng quy định.

- Đối với các lô đất chưa tính đủ, đúng kinh phí để đảm bảo đủ điều kiện giao đất (hạ tầng, diện tích chênh lệch…): Đề nghị Tổ kiểm tra rà soát phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã thu hồi phần chênh lệch còn thiếu đảm bảo đúng quy định và nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Giao cho UBND thị xã đôn đốc các tập thể và cá nhân có liên quan tự giác khắc phục sai phạm trước ngày 30/12/2023 và báo cáo về Ban Thường vụ Thị ủy (trường hợp không khắc phục thì báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật)”.

bna-mot-vi-tri-dat-trong-khu-dan-cu-ubnd-thi-xa-cua-lo-da-thu-hoi-de-thuc-hien-giao-dat-tai-dinh-cu-nhat-lan-6007.jpg
Một vị trí đất trong khu dân cư UBND thị xã Cửa Lò đã thu hồi để thực hiện giao đất tái định cư. Ảnh: Nhật Lân

Nắm bắt thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò trong ngày 8/1/2024, đến trước ngày 30/12/2023, đã có 5 trường hợp được giao đất tái định cư trái quy định viết đơn xin tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước. Bên cạnh đó, sau khi UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt phương án nộp bổ sung tiền sử dụng đất các lô đất tái định cư trên địa bàn thị xã giai đoạn 2020 - 2023, có một số trường hợp đã chủ động xin được nộp phần kinh phí chênh lệch còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Với 5 trường hợp có đơn xin tự nguyện trả lại đất tái định cư, trong ngày 29/12/2023, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành 5 quyết định thu hồi đất. Cụ thể, đã thu hồi 337m2 đất ở tại đô thị của bà T.T.N.A đang sử dụng tại thửa đất số 174, tờ bản đồ số 12, P.Nghi Hương; thu hồi 423,9 m2 đất ở tại đô thị của bà N.T.T đang sử dụng tại thửa đất số 201, tờ bản đồ số 08, P. Nghi Hòa; thu hồi 306,8m2 đất ở tại đô thị của ông N.C.T cùng vợ là bà N.T.L đang sử dụng tại thửa đất số 347, tờ bản đồ số 20, thuộc P.Nghi Hương; thu hồi 395,4m2 đất ở tại đô thị của ông P.H.N đang sử dụng tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 12 thuộc P.Nghi Hương; thu hồi 306,8 m2 đất ở tại đô thị của ông N.V.T cùng vợ là bà L.T.H đang sử dụng tại thửa đất số 348, tờ bản đồ số 20, thuộc P.Nghi Hương.

Đối với những trường hợp chủ động xin được nộp phần kinh phí chênh lệch còn thiếu, UBND thị xã Cửa Lò đã có quyết định tạm thu, đưa vào tài khoản tạm giữ với số tiền gần 4 tỷ đồng.

bia-cac-bai-viet-ve-sai-pham-trong-viec-thu-hoi-dat-bo-tri-tai-dinh-cu-tren-dia-ban-thi-xa-cua-lo-3973.jpg
Bìa các bài viết về sai phạm trong việc thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Trong các bài viết “Dấu hiệu sai phạm trong phạm vi quy hoạch đường 21, thị xã Cửa Lò” (ngày 26/10/2023); “Sự lắt léo trong thu hồi đất phạm vi quy hoạch đường 21, thị xã Cửa Lò” (ngày 2/11/2023), Báo Nghệ An có phản ánh có 2 trường hợp được UBND thị xã Cửa Lò thu hồi thửa đất số 408, tờ bản đồ số 13, phường Nghi Hoà chỉ với diện tích 151,6 m2; sau đó, đã giao cho họ 2 lô đất tái định cư bám mặt đường quy hoạch số 21 với tổng diện tích 410 m2. Qua kiểm tra rà soát đã xác định 2 trường hợp trên thuộc đối tượng UBND thị xã giao đất tái định cư trái quy định, trong diện phải thu hồi trả lại đất cho Nhà nước!

CHỈ ĐẠO MỚI CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY CỬA LÒ

Về phía Thị ủy Cửa Lò cho biết, vào ngày 4/1/2024, Ban Thường vụ Thị ủy đã họp phiên đột xuất để nghe UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện “kết quả rà soát, khắc phục việc thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã”. Ngày 5/1/2024, Thị ủy Cửa Lò ban hành Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy tại kỳ họp đột xuất. Nội dung trong đó thể hiện, Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò tiếp tục yêu cầu UBND thị xã thực hiện các nội dung:

Hoàn chỉnh báo cáo, số liệu cụ thể, xác định rõ lộ trình thực hiện việc khắc phục và triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng đối với những lô đất đã thu hồi, không còn tài sản trên đất và nằm trong các dự án, có kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất tái định cư.

bna-vi-tri-giao-dat-tai-dinh-cu-trong-pham-vi-quy-hoach-duong-21-thuoc-phuong-nghi-hoa-thi-xa-cua-lo-3815.jpg
Vị trí giao đất tái định cư trong phạm vi quy hoạch đường 21, thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nhật Lân

Có kế hoạch đấu giá đất đối với những lô đất đã trả lại đất cho Nhà nước; kiên quyết thu hồi các lô đất chưa chuyển nhượng theo đúng quy định.

Khẩn trương triển khai hoàn thành sớm việc tạm thu bổ sung vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung nguồn lực để chi trả, giải phóng mặt bằng và triển khai các lô đất tái định cư theo dự án (đối với các lô đất tái định cư đã được chỉ ra thì tạm dừng chưa thực hiện việc cấp phép xây dựng và không làm thủ tục chuyển nhượng, thế chấp và các giao dịch khác).

Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ và các cá nhân có liên quan phải gương mẫu chấp hành và vận động người thân chấp hành tốt chủ trương của Ban Thường vụ Thị uỷ trong việc trả lại đất hoặc nộp tiền theo đúng quy định.

Chỉ rõ sai phạm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo hoàn thành việc “khắc phục thu hồi đất, bố trí tái định cư trên địa bàn thị xã” trước ngày 29/2/2024.

bna-pho-bi-thu-thuong-truc-thi-uy-cua-lo-le-thanh-long-nhat-lan-6610.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò Lê Thanh Long.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò Lê Thanh Long trao đổi, Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu công tác kiểm tra rà soát phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác. Bên cạnh việc làm rõ những nội dung sai phạm tại các dự án, đối với từng lô đất thì cần chỉ rõ sai phạm của những tổ chức, cá nhân có liên quan. Với báo cáo trình Ban Thường vụ Thị ủy tại kỳ họp đột xuất ngày 4/1/2024, dù đã có những kết quả cụ thể, tuy nhiên, vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Ban Thường vụ Thị ủy, đồng thời cũng chưa chỉ rõ được sai phạm của những tổ chức, cá nhân liên quan. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định cần thiết lập Đoàn công tác kiểm tra công tác rà soát thu hồi đất, tái định cư niên độ từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2023.

“Đây là một công việc khó nhưng cần thiết phải thực hiện. Để qua đó, đánh giá được công tác kiểm tra rà soát việc thu hồi đất, bố trí tại định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã thực sự đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác; đồng thời, cũng phân định rõ được sai phạm của những tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo lên các cơ quan cấp trên xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định…” - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Cửa Lò Lê Thanh Long nói.

Tin mới