Saudi Arabia - Việt Nam: Hy vọng mong manh cho đội khách

(Baonghean.vn) - Xét trên mọi phương diện, thầy trò HLV Park Hang-seo không được đánh giá cao bằng Đội tuyển Saudi Arabia về cơ hội giành chiến thắng, ít nhất là ở trận đấu này.
Ngoài lợi thế được chơi trên sân nhà, đội bóng của HLV Herve Renard còn sở hữu một lực lượng có phần nhỉnh hơn về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc (độ tuổi trung bình của Đội tuyển Saudi Arabia là 26,6, còn của Đội tuyển Việt Nam là 25,2). 
Tâm lý thoải mái là vũ khí lợi hại của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Tâm lý thoải mái là vũ khí lợi hại của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Và chỉ cần nhìn vào giá trị đội hình của 2 đội cũng đủ thấy sự chênh lệch lớn. Trong khi giá trị đội hình của Đội tuyển Saudi Arabia là 29 triệu euro thì giá trị đội hình của Đội tuyển Việt Nam chỉ là 5,65 triệu euro (theo Transfermarkt).

Không chỉ phải thi đấu trên sân khách, trước một đối thủ rất mạnh - là vị khách quen thuộc của các vòng chung kết World Cup (Đội tuyển Saudi Arabia từng 5 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh), Đội tuyển Việt Nam cũng không thể mang sang nước bạn lực lượng mạnh nhất. 
Trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu và tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng, là 3 cầu thủ phải ở lại Hà Nội để dưỡng thương. Sự thiếu vắng của 3 gương mặt nêu trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh đội bóng của HLV Park Hang-seo.
Đội tuyển Saudi Arabia có nhiều cầu thủ xuất sắc. Ảnh: SAFF
Đội tuyển Saudi Arabia có nhiều cầu thủ xuất sắc. Ảnh: SAFF

Thêm nữa là thành tích đối đầu giữa 2 đội trong quá khứ đang nghiêng hẳn về đại diện của bóng đá khu vực Tây Á. Theo thống kê, sau 2 lần so tài với Đội tuyển Saudi Arabia tại vòng loại World Cup (World Cup 2002), Đội tuyển Việt Nam đều phải nhận thất bại với tỷ số 0 - 4 và 0 - 5.

Tuy nhiên, trong bóng đá, mọi con số thống kê cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Chính vì vậy, trận đấu giữa Đội tuyển Saudi Arabia và Đội tuyển Việt Nam, diễn ra vào rạng sáng 3/9 tới cũng không phải là ngoại lệ. Thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có những cơ sở để tin tưởng vào một kết quả có lợi trước đội chủ nhà.
Hy vọng rằng, Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện được "cái duyên" trước các đại diện của Vùng Vịnh, để có được sự khởi đầu ấn tượng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á./.

Tin mới