SLNA không còn ngoại binh đấu XSKT Cần Thơ?

(Baonghean.vn) - Hàng công của SLNA đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng hoạt động của tiền đạo Olaha Michael ở đấu trường V.League lẫn AFC Cup. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách XSKT Cần Thơ, đội bóng xứ Nghệ nhiều khả năng sẽ phải thi đấu với 100% nội binh.

Tiền đạo Olaha Michael đã không may gặp chấn thương gót chân trong chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Tampines Rovers tại lượt đấu cuối AFC Cup 2018. Cầu thủ Nigeria là người ghi bàn mở tỷ số giúp đội nhà có 3 điểm và duy trì hi vọng đi tiếp.

Hiện tại, gánh nặng nơi hàng công SLNA đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng ghi bàn của Olaha: Ảnh tư liệu
Hiện tại, gánh nặng nơi hàng công SLNA đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng ghi bàn của Olaha: Ảnh tư liệu

Chấn thương đó khiến cầu thủ sinh năm 1997 phải ngồi ngoài trong những buổi tập gần đây. Ngày hôm nay (12/4), Olaha vẫn cùng các đồng đội di chuyển vào TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận đấu gặp XSKT Cần Thơ ngày 15/4. Tuy nhiên, chân sút này chia sẻ: “Gót chân của tôi đang khá đau và vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu. Tôi thực sự lo lắng”.

Ngày 12/4, thầy trò HLV Đức Thắng đã di chuyển vào Nam để chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước đội bóng xứ Tây Đô. XSKT Cần Thơ hiện đang có 7 điểm sau 2 chiến thắng, 1 trận hòa và xếp thứ 5, chỉ cách nhóm đầu đúng một trận thắng.

Bên cạnh Olaha và Osmar, tiền đạo Hồ Tuấn Tài cũng gặp chấn thương và nghỉ tập vào ngày hôm qua (11/4). Không chỉ có Olaha và Tuấn Tài, trong suốt thời gian qua SLNA đã không có được sự phục vụ của tiền vệ đánh chặn tốt nhất của mình là Võ Ngọc Toàn. BHL đội bóng xứ Nghệ đã nhiều trận liền phải sử dụng Mạnh Dũng, Thanh Phong hoặc Sỹ Sâm cho vị trí đá cặp với Khắc Ngọc./.

Tin mới