SLNA quyết tâm cao trước trận khai mạc V.League 2022

(Baonghean.vn) - SLNA có buổi tập cuối cùng trên sân Vinh vào ngày 18/2, trước khi lên đường vào Bình Dương, để dự trận đấu khai mạc V.League 2022.
Vào ngày 25/2 tới đây, SLNA sẽ có trận đấu mở màn mùa giải 2022 gặp B. Bình Dương trên sân Gò Đậu. Nhằm chuẩn bị tốt cho trận đấu khai mạc, ngày 19/2, toàn đội sẽ lên đường vào Bình Dương. Thế nên đây là buổi tập cuối cùng trên sân Vinh giúp HLV Huy Hoàng một lần nữa hoàn thiện lại các kỹ chiến thuật cho học trò. Ảnh: Thành Chung
Vào ngày 25/2 tới đây, SLNA sẽ có trận đấu mở màn mùa giải 2022 gặp B. Bình Dương trên sân Gò Đậu. Nhằm chuẩn bị tốt cho trận đấu khai mạc, ngày 19/2, toàn đội sẽ lên đường vào Bình Dương. Thế nên đây là buổi tập cuối cùng trên sân Vinh giúp HLV Huy Hoàng một lần nữa hoàn thiện lại các kỹ, chiến thuật cho học trò trước những trận chiến lớn phía trước. Ảnh: Thành Chung
Lực lượng cho ngày ra quân của SLNA gần như không thiếu vắng bất cứ cầu thủ chủ chốt nào. Chỉ có sự đáng tiếc duy nhất của đội bóng xứ Nghệ đó là việc tuyển thủ Trọng Hoàng vẫn chưa thể kịp bình phục cho trận đấu ngày khai mạc V.League. Ngoài ra thì các cầu thủ như Đinh Xuân Tiến, Lê Thành Lâm, Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Văn Cường, Phan Bá Quyền vẫn đang bận tập trung ở U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia, nên không thể dự trận đấu trên sân Gò Đậu. Ảnh: ĐA
Về lực lượng cho ngày ra quân của SLNA, ngoài Trọng Hoàng vẫn chưa thể kịp bình phục chấn thương thì các cầu thủ trẻ như Đinh Xuân Tiến, Lê Thành Lâm, Trần Mạnh Quỳnh, Hồ Văn Cường, Phan Bá Quyền vẫn đang bận tập trung cùng U23 Việt Nam tham dự Giải U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia, nên không thể dự trận đấu trên sân Gò Đậu. Ảnh: ĐA
Trong buổi tập này tinh thần của các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái, háo hức cho ngày xung trận. Với quyết tâm lọt vào tốp 3, Văn Đức và đồng đội hiểu rõ tầm quan trọng trong việc phải dành điểm ở những trận đấu gặp các đội bóng tầm trung ở V.League. Ảnh: Thành Chung
Trong buổi tập này tinh thần của các cầu thủ đều tỏ ra thoải mái, háo hức cho ngày xung trận. Với quyết tâm lọt vào tốp 3, Văn Đức và đồng đội hiểu rõ tầm quan trọng trong việc phải giành điểm ở những trận đấu gặp các đội bóng tầm trung ở V.League. Ảnh: Thành Chung
Mùa giải này 2 cánh được HLV Huy Hoàng đặc biệt quan tâm. Sau khi trở về từ đội tuyển Nguyên Mạnh nhiều lần được HLV trưởng SLNA trao đổi riêng với yêu cầu, 2 cánh phải có sự lên công về thủ nhịp nhàng, từ đó tạo nên nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương đa dạng hơn. Ảnh: ĐA
Mùa giải này, 2 cánh được HLV Huy Hoàng đặc biệt quan tâm. Sau khi trở về từ đội tuyển, Xuân Mạnh nhiều lần được HLV trưởng SLNA trao đổi riêng với yêu cầu, 2 cánh phải có sự lên công về thủ nhịp nhàng, từ đó tạo nên nhiều cách tiếp cận khung thành đối phương đa dạng hơn. Ảnh: ĐA
Quế Ngọc Hải người được khán giả đặt kỳ vọng khá nhiều khi anh trở về khoác áo SLNA. Tuy nhiên khi được hỏi có chịu nhiều áp lực hay không Hải Quế cho biết:
Quế Ngọc Hải người được khán giả đặt kỳ vọng khá nhiều khi anh trở về khoác áo SLNA. Tuy nhiên, khi được hỏi có chịu nhiều áp lực hay không Hải Quế cho biết: "Bản thân đã đặt quyết tâm rất lớn khi quyết định trở về đầu quân cho đội bóng quê hương. Tôi sẽ phối hợp tốt với các đồng đội để cùng xây dựng SLNA ngày một mạnh mẽ hơn". Ảnh: Thành Chung
Ngoài Olaha đã khẳng định được tên tuổi, còn lại các ngoại binh khác vẫn đang hết sức nỗ lực để có thể trụ lại được vào đội hình chính của đội bóng áo vàng. Tiền đạo Abdul Basit cho hay:
Ngoài Olaha đã khẳng định được tên tuổi, còn lại các ngoại binh khác vẫn đang hết sức nỗ lực để có thể trụ lại được ở đội hình chính của đội bóng áo vàng. Tiền đạo Abdul Basit cho hay: "Tôi đang cố gắng tập luyện thật tốt để sớm hòa nhập được với các đồng đội. Tôi sẽ chứng tỏ khả năng của mình trên sân cỏ, với mong muốn sẽ gắn bó được với CLB SLNA không chỉ mùa giải này, mà còn những mùa giải tiếp theo". Ảnh: ĐA
Lần đầu được khoác áo đội 1 SLNA nên Phan Xuân Đại tỏ ra rất háo hức. Tiền đạo 19 tuổi ở thời điểm hiện tại sẽ khó cạnh tranh được một vị trí chính thức ở đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên đây là sân chơi hết sức bổ ích để Đại tích lũy kinh nghiệm để có thể dần chiếm được niềm tin từ BHL CLB. Ảnh: Thành Chung
Lần đầu được khoác áo đội 1 SLNA nên Phan Xuân Đại tỏ ra rất háo hức trước thềm mùa giải mới. Tiền đạo 19 tuổi ở thời điểm hiện tại sẽ khó cạnh tranh được một vị trí chính thức ở đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, đây là sân chơi hết sức bổ ích để Đại tích lũy kinh nghiệm qua đó có thể dần chiếm được niềm tin từ BHL CLB. Ảnh: Thành Chung
HLV Huy Hoàng cho biết: Toàn đội đã sẵn sàng để bước vào trận đấu khai mạc. Các cầu thủ chủ chốt đang có phong độ ổn định chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước đối thủ mang về niềm vui cho người hâm mộ. Đây cũng là mùa giải đầu tiên trên cương vị là HLV trưởng nên tôi cũng rất háo hức chơ đợi trận đấu này. Ảnh: Thành Chung
HLV Huy Hoàng cho biết: "Toàn đội đã sẵn sàng để bước vào trận đấu khai mạc. Các cầu thủ chủ chốt đang có phong độ ổn định, chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt trước đối thủ, mang về niềm vui cho người hâm mộ. Đây cũng là mùa giải đầu tiên trên cương vị là HLV trưởng, nên tôi cũng rất háo hức chờ đợi trận đấu này. Ảnh: ĐA

Tin mới