Sông Lam Nghệ An còn bao nhiêu cơ hội tại V.League 2021?

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận đấu, đội Sông Lam Nghệ An còn 10 trận để nuôi hy vọng vào nhóm 6 đội. Trong quá khứ, đội bóng xứ Nghệ vẫn thường khởi đầu một cách chậm chạp so với các đối thủ.

Thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã thi đấu 3 trận, 1 trận hòa trước tân binh Bình Định, 2 trận thua liên tiếp trên sân khách trước HAGL và Sài Gòn. Nếu như 2 trận đấu đầu tiên, SLNA thua trên thế thắng thì trận thua với tỷ số tối thiểu trên sân Thống Nhất tại vòng 3 được xem là tâm phục khẩu phục.

Điều đáng nói, qua 3 trận đấu, màn trình diễn của các cầu thủ SLNA chưa có nhiều khởi sắc. Minh chứng là 2 tấm thẻ đỏ gián tiếp đến từ đội trưởng Hoàng Văn Khánh và Thái Bá Sang. Điều này khiến cho hàng thủ SLNA trở nên chắp vá ngay giai đoạn đầu.

Phan Văn Đức bị phong tỏa, SLNA không có cầu thủ tạo ra đột biến. Ảnh: Hữu Thành
Phan Văn Đức bị phong tỏa, SLNA không có cầu thủ tạo ra đột biến. Ảnh: Hữu Thành

Trên hàng tấn công, tuyến giữa thực sự đang là một vấn đề đối với HLV trưởng Ngô Quang Trường. Sau khi Khắc Ngọc ra đi, khoảng trống ở tuyến giữa thực sự nan giải khi Văn Lắm và Sỹ Sâm vẫn chưa chứng tỏ được vai trò khởi xướng, cầm nhịp, làm bóng cũng như kiến tạo những đường bóng có tính sát thương cao. Tiền vệ tấn công chưa làm tròn nhiệm vụ khiến gánh nặng của Đình Châu phía sau không được giảm tải.

Điều này được thể hiện rõ khi ở trận gặp Bình Định, tỷ lệ kiểm soát bóng của SLNA là 51% thì trận gặp HAGL, con số này chỉ là 32%. Tương tự ở chuyến làm khách trước CLB Sài Gòn, dù không thi đấu thiếu người nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng của SLNA chỉ ở mức 39%. Trung bình 3 trận đấu đầu tiên là khoảng 40%.

Kiểm soát bóng ít có thể hiểu là một cách chơi phòng ngự phản công, nhưng chất lượng những pha phản công của SLNA vẫn ở mức rất thấp. Qua 3 trận đấu, SLNA chỉ có thể tung ra 21 pha dứt điểm khung thành, 9 đi trúng đích và chỉ có 1 bàn thắng. Nếu cứ thi đấu với hiệu suất 135 phút/1 bàn thắng thì rất khó để có cơ hội cải thiện thành tích.

Các ngoại binh SLNA liên tục
Các ngoại binh SLNA liên tục "đói bóng", phải lùi sâu vì hàng tiền vệ không thể làm chủ cuộc chơi. Ảnh: VPF

Ngay cả khi trung vệ Hoàng Văn Khánh trở lại thì tuyến giữa và khâu ghi bàn vẫn là một vấn đề rất lớn với BHL SLNA. Tiền đạo Bruno Henrique mới chỉ thi đấu 1 trận và chỉ có duy nhất 1 cú sút đi trúng đích. Ngoại binh Peter Samuel không giỏi trong khâu dứt điểm và khi Phan Văn Đức bị phong tỏa, lối chơi của SLNA sẽ rơi vào bế tắc.

Rõ ràng, việc thiếu đi những con người tốt nhất đang khiến SLNA khởi đầu một cách đầy khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả khi có những cầu thủ tốt nhất, SLNA vẫn thường có thói quen bứt tốc muộn. Sự khác biệt chỉ đến từ 2 mùa bóng gần đây nhất đó là V.League 2019 và 2020.

Cụ thể, tại V.League 2015 khi HLV Quang Trường vừa cầm quân, SLNA chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1 trong 3 trận đầu tiên, xếp vị trí thứ 8. Tại V.League 2016 là 1 hòa, 2 thua, xếp vị trí thứ 12. Mùa bóng 2017 cũng không khả quan hơn, SLNA hòa 2, thua 1, đứng thứ 12 sau 3 vòng.

V.League 2021 sẽ tạm nghỉ và đây là thời gian để SLNA ổn định lại lực lượng. Ảnh: VPF
V.League 2021 sẽ tạm nghỉ và đây là thời gian để SLNA ổn định lại lực lượng. Ảnh: VPF

Kỳ tích chỉ đến ở V.League 2018 khi SLNA hòa 1, thua 2 và cũng xếp vị trí thứ 12 giống như thành tích hiện tại của thầy trò HLV Quang Trường. Tuy nhiên, năm đó SLNA đã bứt tốc bằng 8 trận thắng liên tiếp và cán đích vị trí thứ 4 chung cuộc một cách ngoạn mục. Có thể thấy, sự hưng phấn là một chất xúc tác rất quan trọng với đội bóng xứ Nghệ.

Năm 2019 và 2020, SLNA có một khởi đầu khá giống nhau trong 3 trận đầu với 2 chiến thắng, 1 trận hòa. Trong 2 mùa giải gần đây nhất, SLNA còn có những thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn lượt đi để rồi dần hụt hơi ở giai đoạn quyết định./.

Tin mới