Sư đoàn 320 gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam

(Baonghean.vn) - Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước của những ngày tháng Tư lịch sử, sáng 28/4 tại thành phố Vinh Ban liên lạc Sư đoàn 320 – Đại đoàn Đồng bằng tại Nghệ An đã trang trọng tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Đến dự có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Xuân Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Khuất Duy Tiến – nguyên Tư lệnh Sư đoàn 320, nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu; Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – nguyên Tư Lệnh Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân– Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Các đại biểu đại diện Ban Liên lạc Sư đoàn 320 tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa và Hà Tĩnh

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Những đồng đội Sư đoàn 320 ngày gặp mặt
Những đồng đội Sư đoàn 320 ngày gặp mặt

Đại đoàn Đồng bằng được thành lập ngày 16/1/1951, trải qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc Đại đoàn nói chung, Sư đoàn 320 nói riêng đã lập nên nhiều chiến công góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Sư đoàn 320 được mệnh danh là “Quả đấm thép” làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Điển hình với những chiến công như: Đại Độ - Đình Tổ - Bắc Cửa Việt (Quảng Trị); tiêu diệt Lữ dù 3 Ngụy Sài Gòn trong chiến dịch đường 9 – Nam Lào đã; Đặc biệt vào mùa xuân năm 1975 trên chiến trường Tây Nguyên, Sư đoàn đã lập nên thành tích vang dội, đánh tan đội quân chi viện của địch xuống chiến trường Buôn Ma Thuột góp phần tạo ra những đột biến mang tính chiến lược, tạo đà cho Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Ngay sau Chiến dịch Tây Nguyên, Sư đoàn 320 đã hòa vào các đoàn quân thần tốc tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam.

Quang cảnh buổi găp mặt
Quang cảnh buổi găp mặt
Các phu nhân của cựu chiến binh trong Ban liên lạc Sư đoàn 320 tặng hoa cho các đại biểu về dự buổi gặp mặt
Các phu nhân cựu chiến binh trong Ban liên lạc Sư đoàn 320 tặng hoa cho các đại biểu về dự buổi gặp mặt
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Các đại biểu Bộ quốc phòng dự gặp mặt
Các đại biểu Bộ Quốc phòng dự buổi gặp mặt
Đại biểu đại diện Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt
Đại biểu đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An dự buổi gặp mặt

Hòa bình lập lại, Sư đoàn 320 – Đại đoàn Đồng bằng tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt lực lượng phản động Fulrô, dành lại cuộc sống bình yên cho đồng bào Tây Nguyên và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Trải qua các chặng đường chiến đầu và trưởng thành, Sư đoàn 320 đã 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước và Quân đội phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũa trang nhân dân.

Trung tướng Khuất Duy Tiến - Nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại buổi gặp mặt
Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại buổi gặp mặt
Được thành lập tờ năm 1996, đến nay Ban Liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An quy tụ 400 cựu chiến binh tham gia sinh hoạt
Được thành lập tờ năm 1996, đến nay Ban Liên lạc Sư đoàn 320 Nghệ An quy tụ 400 cựu chiến binh tham gia sinh hoạt
Thượng tướng Phạm Xuân  Hùng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt
Thượng tướng Phạm Xuân Hùng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 Nghệ An được thành lập năm 1996, hiện nay Ban Liên lạc quy tụ 400 cựu chiến binh hoạt động tại 8 chi hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là tổ ấm, nơi gắn bó của những người một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” cùng đoàn kết, chia ngọt, sẻ bùi và tham gia các hoạt động xã hội vì sự phát triển của quê hương đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mảnh đất "địa linh nhân kiệt" Nghệ An, nơi đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân kiệt xuất của đất nước là cái nôi truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước thương nòi. Truyền thống cao quý đó tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng kế tục và phát huy trong các chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thành tích mà Sư đoàn 320 đã đạt được đã góp phần viết nên những trang sử vàng của Đảng ta, Quân đội ta và nhân dân ta trong mọi chặng đường phát triển của các mạng. Các đồng chí cũng cảm ơn Ban Liên lạc hội cựu chiến binh Sư đoàn 320 đã tổ chức một hoạt động giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước. 

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trao kỷ niệm chương cho các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trao Kỷ niệm chương cho các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trao kỷ niệm chương cho các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - nguyên Tư lệnh Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân khu 4 trao Kỷ niệm chương cho các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm
Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 320 tặng quà cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ
Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 320 tặng quà cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ

Dịp này Ban Liên lạc trao tặng 41 suất quà cho thân nhân của các gia đình thương binh, liệt sĩ thuộc Sư đoàn 320.

Đào Tuấn

Tin mới