'Sự màu mè' của tuyển Brazil

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngay sau khi đánh bại tuyển Hàn Quốc với tỉ số 4 - 1 để tiến vào vòng tứ kết, đội bóng mang biệt danh "Những vũ công Samba" đã nhận phải không ít sự chỉ trích của dư luận.

Sở hữu hàng loạt ngôi sao đình đám trong đội hình, tuyển Brazil là một trong những tâm điểm chú ý tại World Cup 2022. Ngoài vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vương, các học trò của huấn luyện viên Tite còn khiến giới mộ điệu phải "lác mắt" với những kiểu tóc nổi bật và những điệu nhảy điêu luyện, vui nhộn.

Neymar và các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FIFA
Neymar và các đồng đội ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Hàn Quốc. Ảnh: FIFA

Neymar, Antony và Richarlison luôn "nổi bật giữa đám đông" với mái tóc bạch kim thường thấy. Đặc biệt là mỗi khi chọc thủng lưới đối phương, các cầu thủ của tuyển Brazil lại cùng nhau nhảy để ăn mừng bàn thắng. Thậm chí, ở phía bên ngoài đường pitch, huấn luyện viên Tite và các cộng sự cũng không ngần ngại làm điều đó.

Trong trận đấu vừa qua với tuyển Hàn Quốc tại vòng 1/8, Neymar và các đồng đội đã có tới 4 lần được trình diễn kỹ năng nhảy nhót của mình trước các cổ động viên và trước... nỗi buồn của đối thủ. Điều đáng nói, khoảng cách giữa các lần nhảy của họ là quá gần nhau (4 lần/29 phút). Cho nên, với nhiều người, nó mang lại một cảm giác nhàm chán, khó chịu, thay vì thích thú, phấn khích.

Huấn luyện viên Tite cũng thể hiện sự tán dương với hành động của các học trò. Ảnh: FIFA
Huấn luyện viên Tite cũng thể hiện sự tán dương với hành động của các học trò. Ảnh: FIFA

Trước báo giới, cựu tiền vệ Man United và tuyển Ireland - Roy Keane đã không ngần ngại chỉ trích về hành động ăn mừng bàn thắng của thầy trò huấn luyện viên Tite: "Tôi không thích điệu nhảy ấy một chút nào cả. Tôi nghĩ rằng, làm như thế là thiếu tôn trọng đối thủ. Ừ thì làm một lần thôi, nhưng ngay cả huấn luyện viên của họ cũng tham gia nhảy nhót. Thật thiếu tôn trọng".

Thực ra, thầy trò huấn luyện viên Tite không hề thiếu tôn trọng các đồng nghiệp bên phía tuyển Hàn Quốc. Bởi mục đích mà họ cùng nhau nhảy sau mỗi bàn thắng là để ủng hộ Vinicius - từng chịu sự phân biệt chủng tộc trong thời gian qua ở Tây Ban Nha, nhất là từ các cổ động viên của Atletico Madrid. Nguyên nhân khiến ngôi sao sinh năm 2000 bị kỳ thị là vì... quá ham nhảy.

Chắc chắn là những chỉ trích như của Roy Keane sẽ không khiến Neymar và các đồng đội bận tâm. Họ vẫn sẽ nhảy mỗi khi chọc thủng được mảnh lưới đội bạn. Nếu thầy trò huấn luyện viên Tite giành được chức vô địch tại World Cup 2022, thì sẽ có hơn 200 triệu dân Brazil đổ ra đường để cùng nhảy với họ. Người Brazil không ham nhảy, sao có được "vũ điệu Samba"?

Tin mới