Tăng cường nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến

(Baonghean.vn) - Chiều 19/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa BTL Bộ đội Biên phòng và BTL Quân khu 4 trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến.

Trung tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Tổng Cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, BTL Quân khu 4, BTL Bộ đội Biên phòng; đại biểu các cơ quan trực thuộc Quân khu 4, Bộ đội Biên phòng, cùng lãnh đạo, chỉ huy BCH Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS 6 tỉnh trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng và QK4 đã tăng cường phối hợp nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến
Trong 10 năm qua, lực lượng Bộ đội biên phòng và QK4 đã tăng cường phối hợp nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến. 
Các đại biểu Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và QK4 ký kết thực hiện  chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến giai đoạn 2015 - 2020.
Các đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và QK4 ký kết thực hiện chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cấp trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tương đối toàn diện trên các mặt công tác. 

Nổi bật, là mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị của hai bên có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục được những chồng chéo, hạn chế. Các cấp đã phối hợp tổ chức 1.875 cuộc gặp, giao ban, hội nghị định kỳ và đột xuất; trao đổi 3.680 thông tin liên quan đến an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tình hình nội, ngoại biên... Các Đồn biên phòng và Ban CHQS huyện, thị phối hợp tổ chức hiệu quả các đợt tuần tra biên giới, trên biển, với trên 98.300 lượt người tham gia. Đấu tranh, phá 1.520 chuyên án, vụ án ma túy; bắt, xử lý tội phạm với 12.560 vụ/45.273 đối tượng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt và phổ biến giáo dục pháp luật 25.750 buổi cho nhân dân ở khu vực biên giới, vùng biển. Phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, tiến hành khảo sát, thi công tôn tạo, tăng dày cột móc trên tuyến biên giới, xây dựng các công trình chiến đấu có chất lượng.

Hàng năm, hai Bộ Tư lệnh cũng đã phối hợp, chỉ đạo các cấp tham gia diễn tập phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập các huyện, thị đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; nhiệm vụ bảo đảm vũ khí trang bị, quân cụ cầm tay, sửa chữa vũ khí, xử lý đạn cấp 5 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng được các cơ quan đơn vị Quân khu phối hợp triển khai nhịp nhàng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Những kết quả trên thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Quân khu.

Trên cơ sở kết quả thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng phối hợp trong thời gian tới, tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ký kết, triển khai thực hiện 14 Điều của 3 Chương trong Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Biên phòng và Phòng thủ tác chiến giai đoạn 2015 - 2020.

TIN LIÊN QUAN

                                                            Trần Dũng

THQK4

Tin mới