Tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Hội LHPN Quế Phong và huyện Sầm Tớ (Lào)

(Baonghean.vn) - Chiều 5/12, bà Xeng Phết Lư In Khăm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện và bà May Phon Lo Mi Say - Chủ tịch Hội LHPN huyện cùng đoàn đại biểu Hội LHPN huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào thăm và làm việc với Hội LHPN huyện Quế Phong.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Quế
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Tăng
Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo tới nhau về tình hình hoạt động công tác Hội Phụ nữ trong năm 2018 và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Quế Phong đã thành lập được 71 loại mô hình và câu lạc bộ, tiêu biểu như các CLB: “Bà nội, bà ngoại”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, "Không sinh con thứ 3”; các mô hình: “ Đoạn đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”…

Đối với Hội LHPN huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, trong năm đã tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào "3 tốt": Quần chúng tốt - Phát triển tốt - Xây dựng gia đình tốt. Hiện toàn huyện có 87 bản đạt chi hội 3 tốt, 24 chi hội trực thuộc đạt chi hội 3 tốt. Ngoài ra, Hội LHPN huyện Sầm Tớ còn tích cực vận động chị em tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng trồng trọt và chăn nuôi, dệt vải, thêu tranh, thương mại và dịch vụ…

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, di, dịch cư trái pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. 

Tin mới