Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho cán bộ biên phòng tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, tại Thị xã Cửa Lò, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An khai mạc lớp huấn luyện công tác quản lý bảo vệ biên giới cho 30 cán bộ, bộ đội biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Hải Bình - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An. 

Các học viên tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tham gia lớp huấn luyện.
Các học viên tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tham gia lớp huấn luyện.

Trong chương trình tập huấn, các giảng viên truyền đạt, trao đổi một số nội dung nghiệp vụ chuyên ngành, như: công tác tuần tra, kiểm soát, vận động quần chúng bảo vệ biên giới; công tác phối hợp giữa lực lượng hai bên trong quản lý bảo vệ biên giới; công tác kiểm soát phòng chống ma túy ở biên giới và cửa khẩu.

Đại tá Trần Hải Bình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các học viên Lào tham gia lớp tập huấn
Đại tá Trần Hải Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các học viên Lào tham gia lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được truyền đạt những kiến thức chung về lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt và hiệp định về quy chế bảo vệ biên giới giữa Việt Nam – Lào; tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế ở một số đơn vị biên phòng ở Nghệ An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trần Hải Bình mong muốn, các học viên nước bạn Lào khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là về ngôn ngữ để nắm chắc kiến thức, đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để phối hợp giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong hoạt động quản lý bảo vệ biên giới.

Dự kiến khóa tập huấn kéo dài trong thời gian 45 ngày.

Hùng Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới