Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa

(Baonghean) - Gần 230 ngày là con số hoạt động trên biển Đông trong năm 2009 của tàu HQ 957, Hải đội 5, Lữ đoàn M25, Quân chủng Hải quân. Gần hai phần ba thời gian của một năm trên quần đảo bão tố, thiên tai khó lường, cho chúng ta hiểu khó khăn, gian khổ nhường nào của cán bộ chiến sỹ tàu HQ 957.

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 1
 Tàu HQ 957-Hải đội 5- Lữ đoàn M25.

 

Nhóm phóng viên Báo Nghệ An thành viên đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An, trong đoàn công tác số 11 của Bộ Tư lệnh Hải quân vinh dự được đến với quần đảo Trường Sa lần thứ 2. Trong hành trình ra Trường Sa phải có những con tàu như HQ 957. Ngoài làm nhiêm vụ quốc phòng, tàu còn tham gia phục vụ các chương trình kinh tế quốc gia, gắn với chiến lược biển đảo theo tỉnh thần Nghị quyết Trung ương 4. Năm qua, tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tàu Bình Minh 02 khảo sát thăm dò thềm lục địa phía nam (lô 156 đến lô 159) trong thời gian 126 ngày liên tục trên biển. Bình quân 20-25 ngày, tàu trở về Vũng Tàu nạp nhiên liệu và nguồn lương thực, thực phẩm trong vòng 24 giờ lại ra khơi ngay.

 

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 2
 Chuẩn Đô đốc Nguyễn Cộng Hoà-Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân gặp mặt cán bộ, chiến sỹ tàu HQ 957.

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 3
Trung tá thuyền trưởng tàu Phạm Văn Hưng .(phải)  

Mặc dù đưa các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình và thăm động viên bộ đội trên quần đảo Trường Sa thường là nhiệm vụ đột xuất, nhưng năm 2009, tàu còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ 2 đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn thực hiện “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Đặc biệt, đầu tháng 5 này, tàu phục vụ đoàn công tác số 8 đi quần đảo Trường Sa trên đường từ Tốc Tan đi Núi Le đã phát hiện phao cứu sinh trôi trên biển. Chỉ huy tàu đã báo cáo trưởng đoàn công tác triển khai kiểm tra, xác minh và cứu vớt người bị nạn. Đó là, 9 trường hợp người nước ngoài nhiều quốc tịch bị cướp biển. Được cứu vớt và cấp cứu kịp thời, những người này hết sức biết ơn bộ đội hải quân Việt Nam nói chung và tàu HQ 957 nói riêng. Có kết quả này, chính là nhờ nghiệp vụ tinh thông và sự quan sát phát hiện từ xa của kíp trực và người chỉ huy vận hành tàu.

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 4
 Chuẩn bị bữa sáng cho đoàn công tác.

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 5
 Hạ ca nô xuống biển...

Tàu HQ 957 gắn với những chuyến đi Trường Sa ảnh 6
 Chuẩn bị đưa các đoàn đại biểu vào đảo.

 

Với những cố gắng của mình, tàu HQ 957 đã từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Từ năm 2007 đến nay, năm nào tàu cũng được Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng bằng khen. Chi bộ tàu liên tục 5 năm đạt TSVM. Trung tá Nguyễn Hữu Đào, nguyên thuyền trưởng về nghỉ chế độ năm 2008 và thuyền trưởng trưởng hiện nay là trung tá Phạm Văn Hưng, đại uý Chính trị viên Nguyễn Hoàng Nam, các phó thuyền trưởng thượng uý Nguyễn Đình Bảy và thượng uý Vũ Văn Hanh, thiếu tá máy trưởng Trần Văn Chiến và nhiều cán bộ, chiến sỹ tàu nhiều vùng quê khác nhau như Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội... luôn xác định “Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, gắn bó xây dựng tập thể tàu vững mạnh toàn diện,  Tập thể ấy thực sự để lại nhiều ấn tượng đối với các đoàn công tác, các doàn đại biểu trên hành trình đến quần đảo Trường Sa.

Phan Toàn- Trần Hải

Tin mới