Tết này Đen Vâu mang gì về cho mẹ: Bạn gái, giải thưởng hay tiền?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc trò chuyện với Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường), anh chỉ muốn nói đến âm nhạc và những dự án cộng đồng. Nhưng cũng tò mò muốn biết tết này, Đen Vâu mang gì về cho mẹ?

Đen Vâu cho rằng những gì anh đang làm là sự phục vụ cộng đồng chứ không phải là việc thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Đen không làm thiện nguyện, đó là sự phục vụ

* Năm 2023, Đen Vâu nhận được nhiều giải thưởng. Với nghệ sĩ trẻ, cống hiến cho nghệ thuật hay cộng đồng, đôi khi giải thưởng là mục tiêu và cũng là sự khẳng định "thương hiệu", còn với bạn thì sao?

- Rapper Đen Vâu: Đen xin khẳng định rằng Đen hết sức trân trọng tất cả các giải thưởng. Không chỉ trong văn hóa nghệ thuật, mà bất kỳ ngành nghề nào cũng đều cần có những giải thưởng, vì đó là một sự nhìn nhận và khích lệ lớn lao cho công sức của mọi người, mọi tập thể. Tuy nhiên, Đen không thể nào đặt các giải thưởng làm mục tiêu bởi vì Đen thực sự viết nhạc bằng cảm hứng và với Đen, quan trọng nhất của việc sáng tác là mang lại cảm xúc cho cho người nghe. Thực sự Đen nghĩ chẳng ai có thể gạch đầu dòng ra rằng làm nhạc thế nào để đạt giải thưởng. Thế nên trong tất cả các lễ trao giải, khi xướng tên đều khiến mọi người vỡ òa vì cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều không rõ tác phẩm nào sẽ đạt giải thưởng. Mà đã không rõ thì cũng không thể tính toán, không uốn nắn tác phẩm để đạt giải được. Vậy nên cứ viết bằng cảm xúc thôi, cái gì tới nó tới.

Tại giải Mai Vàng lần thứ 29, Đen Vâu được vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng. Ảnh: NVCC


* Vậy Đen Vâu của bây giờ so với 15 năm trước đã thay đổi ra sao, cả về âm nhạc lẫn cuộc sống?

- Trong âm nhạc, Đen cảm thấy mình thay đổi lớn nhất ở việc thay vì viết nhạc cho riêng mình, Đen viết cho nhiều người hơn. Cho nhiều người hơn ở đây không phải viết nhạc để có thể tiếp cận nhiều người nghe hơn trước, mà là viết nên tâm tư, suy nghĩ của nhiều người giống mình. Đen nghĩ sự thay đổi đó xuất phát từ tuổi đời, từ trải nghiệm bản thân và từ những gì mắt thấy tai nghe khi nhìn rộng ra cuộc đời hơn so với bản thân của 15 năm trước.

* Bạn không chỉ nổi bật trong các sản phẩm âm nhạc mà còn được chú ý khi biết đem âm nhạc vào đời sống cộng đồng, thổi vào đó những điều ý nghĩa nhân văn với những việc làm cụ thể như MV Nấu ăn cho em. Thật ra nghệ sĩ làm thiện nguyện không ít và có nhiều mục đích khác nhau. Với Đen thì sao?

- Đen lại không nghĩ mình đang làm thiện nguyện. Đen coi điều mình làm là sự phục vụ. Đó là những gì mình phải làm cho cộng đồng khi chính bản thân mình được nhận quá nhiều hỗ trợ từ cộng đồng trong nhiều năm. Mục đích duy nhất mà Đen mong muốn đó là mình trở thành người có ích cho cộng đồng mà thôi. Xin trích lời một câu nói mọi người vẫn hay nói đại loại là: Những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Khán giả, công chúng, xã hội sẽ cảm nhận được hết mọi thứ.

Anh cũng đoạt giải Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất tại Mai Vàng lần thứ 29. Ảnh: NVCC

* Nếu một lúc nào đó Đen Vâu làm thiện nguyện, những việc cộng đồng mà bị hiểu lầm hay chỉ trích như vài nghệ sĩ đã gặp phải thì lúc đó Đen sẽ tiếp tục hay dừng lại?

- Đen luôn hết sức lắng nghe, học hỏi và luôn thực hiện phương châm sống và làm việc đúng với pháp luật để những việc mình làm luôn rõ ràng, minh bạch và không trái với đời sống, với pháp luật. Đen tin khán giả, cộng đồng, xã hội này luôn công bằng và sẽ luôn nhìn nhận rõ ràng một khi mình sống đúng, làm đúng.

* Bạn từng bộc bạch rằng bản thân có một bước chuyển tâm hồn khi đi từ âm nhạc phục vụ cho cá nhân sang âm nhạc phục vụ cộng đồng. Vậy vì sao bạn có bước chuyển đó và bắt nguồn của xuất phát điểm đó như thế nào?

- Xuất phát điểm cho sự thay đổi đó là Đen nhận thức được rằng Đen may mắn được cộng đồng trao cho cơ hội làm việc, phát triển bản thân. Khán giả, công chúng cho phép Đen thỏa sức lao động và tỏa sáng bằng sự hồ hởi đón nhận. Và Đen nhận ra vai trò cũng như trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc mang lại điều tốt cho cộng đồng.

Đen Vâu tiết lộ tết này anh sẽ mang niềm vui về cho mẹ. Ảnh: NVCC

Mẹ không biết con trai mình nổi tiếng

* Thật ra làm âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung để phục vụ cộng đồng là một sự lựa chọn thông minh và dễ "gây thương nhớ". Hỏi thẳng là khi làm điều này, Đen Vâu có toan tính hay đặt những lợi ích cá nhân vào đó không?

- Đen nghĩ bản thân phải có thêm những khía cạnh, góc nhìn toàn diện và thẳng thắn cho ngành nghề mà mình đang thực hiện. Thú thật không thể nào toan tính hay đoán được thị hiếu khán giả, đặc biệt là trong thời đại mà âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung thay đổi hằng ngày hằng giờ như thế này. Thế nên Đen nghĩ là cứ hồn nhiên với âm nhạc thôi ạ. Vậy cho vui.

Tin mới