Thắng Nhi đồng Nghi Lộc, Nhi đồng Diễn Châu nhất bảng C, vào tứ kết

Thắng Nhi đồng Nghi Lộc, Nhi đồng Diễn Châu nhất bảng C, vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau 3 trận toàn thắng, Nhi đồng Diễn Châu đã giành số điểm tối đa, trở thành đội nhất bảng C và bước chân vào tứ kết… Những gì mà đội bóng này thể hiện từ đầu mùa giải năm nay cho thấy, họ là ứng cử viên xuất sắc của chức vô địch năm nay.
Được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt và là đội bóng cứng cựa của bảng C nên vào trận, Nhi đồng Diễn Châu đã có thế trận hơn hẳn. Ảnh: Thành Cường

Được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt và là đội bóng cứng cựa của bảng C nên vào trận, Nhi đồng Diễn Châu đã có thế trận hơn hẳn. Ảnh: Thành Cường

Bước vào trận đấu này, Nhi đồng Diễn Châu đã có sẵn 6 điểm trong tay với 2 trận thắng trước Nhi đồng Kỳ Sơn với tỷ số 8-0 và thắng Nhi đồng Nam Đàn với tỷ số 4-2. Còn phía đội bóng Nhi đồng Nghi Lộc, họ mới chỉ có 3 điểm trong tay.

Được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt và là đội bóng cứng cựa của bảng C nên vào trận, Nhi đồng Diễn Châu đã có thế trận hơn hẳn. Các cầu thủ của Nhi đồng Diễn Châu chơi chắc chân, phối hợp ăn ý và kỹ thuật tinh xảo.

Những phút đầu hiệp 1, các cầu thủ Nhi đồng Diễn Châu chơi rất xuất sắc, họ liên tiếp khuấy đảo khung thành đối phương. Phút thứ 7 của trận đấu, từ pha tạt biên bên cánh phải của đồng đội, cầu thủ số 3, Nguyễn Sinh Lợi đã có bàn thắng mở màn cho Nhi đồng Diễn Châu.

Số 3, Nguyễn Sinh Lợi của Nhi đồng Diễn Châu tỏa sáng, liên tiếp có 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Ảnh: Thành Cường
Số 3, Nguyễn Sinh Lợi của Nhi đồng Diễn Châu tỏa sáng, liên tiếp có 2 bàn thắng vào lưới đối phương. Ảnh: Thành Cường

Sau đó 2 phút, khi hậu vệ đối phương đang tìm cách đưa bóng lên thì số 3 Nguyễn Sinh Lợi nhanh chân cướp bóng và tung cú sút xa, mạnh và chính xác, bóng vượt qua hàng rào hậu vệ của Nhi đồng Nghi Lộc bay thẳng vào lưới. Tỷ số 2-0 cho Nhi đồng Diễn Châu.

Highlight Nhi đồng Diễn Châu vs Nhi đồng Nghi Lộc (4-1). Clip: Công Kiên - Ngân Hạnh

Sau màn hội ý lần 1, cầu thủ Nhi đồng Nghi Lộc điều chỉnh lại lối đá, họ phản công quyết liệt. Đến phút thứ 12, cầu thủ số 8 Trần Văn Tú đã có bàn rút ngắn tỷ số cho Nhi đồng Nghi Lộc.

Thế trận bắt đầu cân bằng lại, cả hai bên chơi hưng phấn hơn với những màn đôi công hấp dẫn. Hai đội nghỉ ra sân với tỷ số 2-1.

Các cầu thủ nhí của Nghi Lộc cũng thi đấu rất bùng nổ. Ảnh: Thành Cường
Các cầu thủ nhí của Nghi Lộc cũng thi đấu rất bùng nổ. Ảnh: Thành Cường

Bước vào hiệp 2, cả hai đội vẫn thi đấu rất hăng. Phía Nhi đồng Nghi Lộc chuyện thắng thua không còn quan trọng nữa, điều họ cần là được chơi bóng, được đá hết mình trước khi chia tay mùa giải. Vì thế, các cầu thủ dâng lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, quá ham bóng, ở một pha tranh chấp, họ đã để phạm lỗi ngay trong vòng cấm. Được hưởng một quả phạt đền, số 5, Bùi Thái Mạnh của Nhi đồng Diễn Châu có cú sút chính xác nâng tỷ số lên 3-1.

Lúc này, Nhi đồng Nghi Lộc bắt đầu có những phút bối rối. Trước cầu môn đội nhà, các cầu thủ nhí đá ríu chân, liên tục để mất bóng. Ở phút thứ 35, từ một pha chuyền bóng lên thiếu chính xác, bóng đến chân của số 7 Phạm Minh Anh Quân của Nhi đồng Diễn Châu. Một cú sút xa đủ mạnh khiến lưới của thủ thành Nghi Lộc tung lên. Tỷ số là 4-1 nghiêng về Nhi đồng Diễn Châu.

Sau 3 trận toàn thắng, Nhi đồng Diễn Châu đứng ở vị trí nhất bảng C. Ảnh: Thành Cường

Sau 3 trận toàn thắng, Nhi đồng Diễn Châu đứng ở vị trí nhất bảng C. Ảnh: Thành Cường

Những phút cuối của trận đấu, màn đôi công vẫn diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với chiến thắng 4-1 trước Nhi đồng Nghi Lộc, đội bóng Nhi đồng Diễn Châu có 9 điểm, nhất bảng C và hiên ngang bước vào tứ kết./.

Tin mới