Thành phố Vinh cần chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An, sáng 5/5, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ủy ban bầu cử Thành phố Vinh.

Cùng đi có đồng chí Trần Văn Hằng – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vòng hoa tươi thắm
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử Thành phố Vinh, tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 vị; đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 668 vị.

Thành phố đã thành lập 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 186 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp phường, đảm bảo số dư theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên địa bàn lớn, gồm 1.514 người ứng cử tại 25/25 phường, xã, thành phố đã tổ chức chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ, khách quan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh
Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Vinh báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Vinh

Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo chất lượng, đúng luật.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thành phố tập trung giải quyết. Thành phố đã tiếp nhận và trả lời 6 đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri liên quan đến người ứng cử.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong bầu cử được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo vệ an ninh trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử.

Đóng lại
Đoàn công tác Trung ương và tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xóm 18, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 tới của thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày bầu cử 22/5, thành phố  cần quan tâm phát huy dân chủ trực tiếp của người dân để lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Trung ương và địa phương.

Chú trọng công tác tuyên truyền theo chiều sâu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng thông qua hệ thống chính trị các cấp, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Kiểm tra
Kiểm tra niêm yết danh sách ứng cử viên ở các địa bàn Thành phố Vinh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho rằng, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử để vận động bầu cử là công việc rất quan trọng, bởi vậy, thành phố cần tập trung chỉ đạo đảm bảo tiếp xúc thiết thực, thực chất, tránh hình thức; ngăn chặn vận động không lành mạnh.

Tiếp tuc rà soát việc niêm yết danh sách cử tri, nắm biến động cử tri. Chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ, kỹ lưỡng các công tác diễn ra trong ngày bầu cử, từ phiếu bầu, thẻ cử tri, bàn phát biểu, bàn ghi phiếu bầu của cử tri, đảm bảo bí mật, tự do lựa chọn.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, cần chủ động, tuyệt đối không chủ quan, chủ động dự báo các tình huống có thể xảy ra.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới