Triệu tập 'Ronaldo Thái' lên tuyển, Kiatisuk quyết vô địch AFF Cup 2016

(Baonghean.vn) - Ngày 25/10, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bất ngờ thông báo, HLV Kiatisak triệu tập thêm 4 gương mặt, trong đó đáng chú ý có Charyl Chappuis – cầu thủ được mệnh danh “C. Ronaldo Thái Lan”. 

Trước khi bước vào vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, nhiều thông tin cho rằng Thái Lan sẽ chỉ sử dụng đội hình 2 để tham dự AFF Cup 2018.

Hiện tại, khi đã thua tới 4 trận liên tiếp ở vòng loại và gần hết hy vọng ở sân chơi đẳng cấp thế giới, thầy trò HLV Kiatisak bắt buộc phải dốc toàn lực cho mặt trận AFF Cup 2016 – giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch. 

ĐT Thái Lan đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch chuẩn cho AFF Cup 2016 với việc bổ sung thêm 4 cầu thủ cả già lẫn trẻ, sau đó mới chọn ra 23 cái tên cuối cùng.
ĐT Thái Lan đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch chuẩn cho AFF Cup 2016 với việc bổ sung thêm 4 cầu thủ cả già lẫn trẻ, sau đó mới chọn ra 23 cái tên cuối cùng.

Điều này còn được khẳng định một lần nữa khi HLV Kiatisak vừa triệu tập thêm 4 tuyển thủ bao gồm: Hậu vệ Nattapon Malapun sinh năm 1994 đang thi đấu tại CLB Chonburi, tiền đạo sinh năm trẻ 21 tuổi Chenrop Samphaodi từ CLB BEC Tero Sasana, tiền vệ kỳ cựu Siwapong Jarernsin (sinh năm 1985 đang khoác áo CLB Chonburi.

Và đặc biệt là sự trở lại của tiền vệ Charyl Chappuis, cầu thủ từng khoác áo các đội U15-U20 Thuỵ Sỹ trước khi cùng U23 Thái Lan vô địch SEAGames năm 2013 và AFF Cup 2014. Trước đó, cầu thủ được mệnh danh “Ronaldo Thái Lan” đã không được HLV trưởng ĐT Thái Lan triệu tập vì lý do chưa kịp hồi phục chấn thương.

Sự trở lại của tiền vệ Charyl Chappuis  - cầu thủ thi đấu nổi bật trong máu áo ĐTQG Thái Lan những năm trở lại đây sẽ là mối lo cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả ĐT Việt Nam.
Sự trở lại của tiền vệ Charyl Chappuis - cầu thủ thi đấu nổi bật trong máu áo ĐTQG Thái Lan những năm trở lại đây sẽ là mối lo cho bất kỳ đối thủ nào, kể cả ĐT Việt Nam.

Trong đội hình 23 cầu thủ đăng ký trước đó, vẫn có những cái tên đáng chú ý như tiền đạo Dangda đang thi đấu tại Tây Ban Nha, lão tướng Adul Lahsoh, đặc biệt là “Messi Thái” - Chanathip Songkrasin.

Ngoài ra, chàng hậu vệ gốc Việt - Tristan Do cũng góp mặt trong danh sách này. Những sự vắng mặt để lại nhiều tiếc nuối cho HLV Kiatisak có thể kể đến Adisak Kraisorn khi cầu thủ này dình chấn thương dài hạn. Đồng thời, ĐT Thái Lan cũng đang dần trẻ hoá khi loại khá nhiều cựu binh sau vòng loại World Cup 2018. 

Như vậy với việc bất ngờ gọi thêm 4 cầu thủ, danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2016 của ĐT Thái Lan sẽ có nhiều biến động. Tại AFF Cup 2016, Thái Lan nằm ở bảng A nơi còn có sự hiện diện của Philippines, Singapore và Indonesia.

Có thể nói, việc Thái mang đến Philippines đội hình mạnh nhất là một tin không mấy vui cho những đội bóng nằm cùng bảng đấu, thậm chí là với cả ĐT Việt Nam ở bảng B. 

Vòng chung kết AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ 19/11 – 17/12. Hai quốc gia Philippines và Myanmar sẽ đồng đăng cai vòng đấu bảng. Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội dẫn đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết, các đội thi đấu theo thể thức sân nhà và sân khách.

Danh sách đội tuyển Thái Lan:

Thủ môn: Sinthaweechai Hathairattanakool, Kawin Thamsatchanan, Chanin Sae Ear, 

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan, Tanaboon Kesarat, Narubadin Weerawatnodom, Peerapat Notchaiya, Pratum Chuthong, Tristan Do, Adison Promrak, Koravit Namwiset, Nattapon Malapun.

Tiền vệ: Adul Lahsoh, Chanathip Songkrasin, Kroekrit Thaweekarn, Sarach Yooyen, Mongkol Tossakrai, Pokklaw Anan, Sarawut Masuk, Prakit Deeprom, Rungrath Poomchantuek, Siwapong Jarernsin, Charyl Chappuis.

Tiền đạo: Teerasil Dangda, Tana Chanabut, Siroch Chatthong, Chenrop Samphaodi.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới