Cúp Quốc gia 2017: SLNA chưa đá đã thắng ?

(Baonghean.vn) - Không phải SLNA mà hầu hết các đội bóng Việt Nam đều không mấy hào hứng với Giải Cúp quốc gia. Đơn giản là muốn vô địch, đội bóng phải đá 7 trận (nếu không phải đá vòng loại) nhưng giải thưởng cho CLB vô địch cũng chỉ có 1 tỷ đồng.

Tham dự Giải bóng đá Cúp quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017 có 21 đội. SLNA và 9 đội bóng được chia thành 5 cặp đấu để tham gia vòng sơ loại, 5 đội thắng trận cùng 11 bóng khác sẽ tiến hành thi đấu vòng 1/8. Theo lịch thi đấu, SLNA sẽ gặp Đắk Lắc trên sân Vinh vào dịp đầu năm mới, ngày 4/2/2017. Nếu thắng, SLNA sẽ gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ngày 4/6/2017.

SLNA  có nhiều cơ hội tại Cúp Quốc gia 2017 -Ảnh: Đức Dũng
SLNA có nhiều cơ hội tại Cúp Quốc gia 2017 -Ảnh: Đức Dũng

Với 1 đội tham dự V-League  2017 như SLNA còn không mặn mà với Cúp quốc gia thì Đắk Lắc lại càng không hứng thú chút nào với giải đấu này. Đến giờ, Đắk Lắc chỉ đưa ra Vinh đội hình vừa vặn 14 cầu thủ theo quy định của BTC để đối đầu với chủ nhà SLNA. Trong bối cảnh như vậy, khi đã nắm chắc 3 điểm trong tay thì BHL SLNA sẽ cho ra sân đội hình toàn cầu thủ trẻ để làm quen với bầu không khí bóng đá. Những cái tên chưa được ra sân 4 trận đầu của V-League  2017 sẽ được xỏ giày ra sân trong một trận cầu không có nhiều khán giả trên khán đài.

Ngoại trừ trận Bình Phước gặp Đồng Tháp, thì 4 cặp đấu vòng lọt các đội chủ nhà cũng như SLNA, chưa đá đã thắng. Không biết bao giờ Giải bóng đá Cúp quốc gia mới được các CLB, giới truyền thông và khán giả quan tâm?

 A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới