Man City đòi lại ngôi đầu từ tay 'Gã hàng xóm'

Với bàn thắng duy nhất của De Bruyne, Man City đã trở lại ngôi đầu bảng, bằng điểm với Man Utd nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng.

Tiếng còi khai cuộc vừa cất lên, ngay ở phút thứ 2, Fabregas thực hiện pha đá phạt nhanh. Bóng được chuyền cho Morata khá thoáng tuy nhiên các hậu vệ của Man City ập vào cản phá. Ngay sau đó, Kante có cú tạt bóng chuẩn xác cho Morata bật cao đánh đầu, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành.

Những phút tiếp theo, quyền kiểm soát bóng nghiêng hẳn về phía Man City. Tuy nhiên đội chủ nhà đã chủ động tổ chức phòng ngự khiến những pha lên bóng của đội khách gặp rất nhiều khó khăn. Phút 12, Courtois khiến các CĐV thót tim khi anh phất bóng trúng vào chân của Gabriel Jesus đang ập vào, rất may bóng đi hết đường biên ngang.

 

Phút 26, Chelsea có đợt dồn ép hiếm hoi kể từ đầu trận. Rudiger có quả tạt vào bị phá ra. Azpilicueta tung cú sút nhắm ngay vào góc gần khiến Ederson phải đổ người đấm bóng. Ngay sau đó, Man City tổ chức một pha phản công khá nguy hiểm, De Bruyne chọc khe cho Sterling bứt tốc bên hành lang cánh phải, đáng tiếc cú tạt bóng vào của anh không đồng đội nào theo kịp.

3 phút sau, David Silva phối hợp với Sane bên cánh trái, tiền vệ người Tây Ban Nha tung cú dứt điểm bằng chân trái khá căng nhưng Courtois đã kịp đổ người cứu thua.

Đến phút 35, Chelsea gặp tổn thất lớn khi Alvaro Morata bất ngờ dính chấn thương và phải rời sân. Người vào thay anh là tiền vệ Willian. Mặc dù vậy thế trận chắc chắn vẫn được The Blues đảm bảo. Trước khi hiệp một khép lại, Fernandinho có pha di chuyển và đánh đầu rất căng từ quả đá phạt góc của De Bruyne, thế nhưng thủ thành Courtois đã phản xạ xuất thần cứu thua trong pha bóng này.

 

Bước sang hiệp hai, Man City tiếp tục đẩy cao tốc độ. Thế trận trên sân vẫn thuộc về đội khách khi mà Chelsea chỉ biết co cụm để phòng ngự. Phút 54, xuất phát từ một tình huống đá phạt góc của De Bruyne, Sterling nhận bóng trong tư thế khá thoải mái ngoài vòng cấm, đáng tiếc cú bắt volley của anh lại đưa bóng đi lên trời.

Phút 61, Chelsea phối hợp đá phạt. Nhận bóng từ đồng đội, Hazard đi bóng thêm một nhịp và tung cú đá ở góc khá hẹp, tuy nhiên thủ thành Ederson đã kịp đổ người cứu thua. Phút 65, Man City có hai pha hãm thành liên tiếp nhưng David Silva và Jesus đều không thể tận dụng thành công cơ hội để mở điểm.

Đến phút 67, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Man City đã có bàn mở tỷ số. De Bruyne có pha bật tường ăn ý với Jesus trước khi tung ra cú đá hiểm hóc bằng chân trái, hạ gục thủ thành Courtois.

Những phút tiếp theo, HLV Conte tung Pedro và Batshuayi vào thay Hazard & Bakayoko. Đội chủ nhà nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, khoảng trống lúc này bắt đầu lộ ra. Phút 84, Gabriel Jesus có pha di chuyển thông minh và thoải mái tung cú volley từ quả treo bóng của đồng đội mà không bị ai theo kèm. Đáng tiếc Rudiger đã kịp lùi về cản phá ngay trước vạch vôi. Những phút ít ỏi còn lại không đủ để Chelsea có thể làm nên chuyện. Họ chấp nhận nhìn đối thủ rời sân với 3 điểm trong tay.

Chung cuộc: Chelsea 0-1 Man City

Đội hình ra sân

 

Bảng xếp hạng

 - Bóng Đá

Theo Bongda.com.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới