Thiếu niên Quỳnh Lưu - Hưng Nguyên 2-0: Quỳnh Lưu nhận vé sớm vào bán kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Có được 3 điểm trong ngày ra quân, Thiếu niên Quỳnh Lưu thi đấu đầy quyết tâm trước Thiếu niên Hưng Nguyên với mục tiêu giành 3 điểm để chắc chân vào Bán kết. 

lượt trận thứ 2 ở bảng B, Thiếu niên Quỳnh Lưu có màn đối đầu với đội bóng đến từ Hưng Nguyên. Sau khi có chiến thắng đậm đà 8-1 trước Quế Phong ở trận ra quân, Thiếu niên Quỳnh Lưu đã có 3 điểm và tạm thời đứng đầu bảng B, khi vòng 1 khép lại. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2 diễn ra trước đó 1 giờ, Đội bóng Hoàng Mai đã có chiến thắng trước Quế Phong 5-1, giành được 4 điểm và tạm thời vươn lên đầu bảng. Tình thế này buộc Thiếu niên Quỳnh Lưu phải giành chiến thắng để đòi lại ngôi đầu.

Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm rất cao khi bước vào trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Cả hai đội đều thể hiện quyết tâm rất cao khi bước vào trận đấu. Ảnh: Đức Anh

Bên phía Hưng Nguyên, chỉ có được 1 điểm trong ngày ra quân cũng khiến họ rơi vào vị trí nguy hiểm khi nguy cơ bị loại là rất cao. Nhưng trước một đối thủ mạnh Quỳnh Lưu, Ban huấn luyện Hưng Nguyên đã lựa chọn đấu pháp phòng ngự phản công.

Bước vào trận đấu, với thể hình nhỉnh hơn so với Hưng Nguyên, các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Lưu đã tràn lên tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Phút thứ 7, đội trưởng mang áo số 4 Nguyễn Đình Thương đã mang niềm vui về cho đội nhà khi tung cú sút cực mạnh sát vòng cấm, mở tỷ số của trận đấu.

Đội trưởng Nguyễn Đình Thương (áo xanh), là người mở tỷ số cho thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Đội trưởng Nguyễn Đình Thương (áo xanh), là người mở tỷ số cho thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Bị thủng lưới sớm, Thiếu niên Hưng Nguyên vẫn thi đấu đầy quyết tâm, họ vẫn tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra và có một số tình huống phản công nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chắc chắn của Thiếu niên Quỳnh Lưu, họ đành chấp nhận tỷ số 0-1 khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục được hai đội thể hiện. Trong khi Hưng Nguyên bắt buộc phải tràn lên tìm kiếm bàn gỡ thì các cầu thủ đến từ Quỳnh Lưu thi đấu khá chắc chắn từ phần sân nhà.

Các cầu thủ Hưng Nguyên (áo sọc xanh trắng), thi đấu khá nỗ lực. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ Hưng Nguyên (áo sọc xanh trắng), thi đấu khá nỗ lực. Ảnh: Đức Anh

Mải mê dâng lên tấn công, các cầu thủ Hưng Nguyên đã phải dính đòn hồi mã thương từ phía đối thủ. Phút thứ 45, trong một tình huống lên tham gia phạt góc, các cầu thủ Hưng Nguyên đã không kịp lùi về, để các cầu Quỳnh Lưu cướp được bóng phản công ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ lập công là Lê Văn Nguyên mang áo số 10.

Những phút còn lại, các cầu thủ Hưng Nguyên tràn lên tấn công với tâm thế không còn gì để mất. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng đến từ Quỳnh Lưu, họ không thể làm gì hơn và đành chấp nhận thua cuộc.

Cầu thủ Quỳnh Lưu ăn mừng bàn thắng với HLV. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ Quỳnh Lưu ăn mừng bàn thắng với HLV. Ảnh: Đức Anh

Thắng trận 2-0, Thiếu niên Quỳnh Lưu đã sớm giành vé vào Bán kết, ở trận đấu còn lại gặp Thiếu niên Hoàng Mai vào ngày 12/6, họ chỉ cần có điểm là giành vị trí nhất bảng, tránh được đội đầu bảng A. Còn Hưng Nguyên ở lượt đấu cuối, họ bắt buộc phải thắng đậm trước Quế Phong và hy vọng Hoàng Mai sẩy chân trước người anh em Quỳnh Lưu mới có cơ hội vào chơi trận Bán kết.

Tin mới