Cần chống tham nhũng có hiệu quả hơn

(Baonghean.vn) - Ngày 3/8, tại Thị xã Cửa Lò, Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 13 khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 21. 

Tham dự có toàn thể các thành viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội, đại diện các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp. Đồng chí Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội đã ban hành 7 Nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 8 Nghị quyết chuyên đề. Tại phiên họp lần thứ 21, tiến hành từ ngày 3 đến 7/8 , Ủy ban Pháp luật Quốc hội khóa 13 nghe báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015, thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách. Thẩm tra dự án Nghị quyết về chức năng nhiệm vụ Viện nghiên cứu lập pháp; Thẩm tra dự án Luật tiếp cận thông tin; Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi).

Trong ngày đầu tiên (3/8), các đại biểu đã nghe Báo cáo của Thanh tra chính phủ, về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, kết luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015 về công tác của ngành Thanh tra; Báo cáo của Bộ Tư pháp về "Kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến 2015 liên quan trực tiếp đến lĩnh vực tư pháp".

Trong đó nêu một số kết quả về thực hiện Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh năm 2014; Báo cáo của Bộ Nội vụ về triển khai nội dung giám sát của Quốc hội khóa XIII về việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết 69/2013/QH13; nhiệm vụ rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh đối với toàn bộ hệ thống tổ chức bộ máy, biên chế, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để báo cáo Quốc hội.

Các thành viên Ủy ban pháp luật Quốc hội cơ bản nhất trí và đánh giá cao các báo cáo liên quan trình tại phiên họp, đồng thời đóng góp bổ sung nhiều ý kiến thiết thực, đặc biệt quan tâm thu hút nhân tài; quan tâm vấn đề tiền lương tối thiểu. Tuy nhiên cũng cần chống tham nhũng có hiệu quả hơn nữa, thực chất hơn nữa. /.

                                  Quốc Khánh, Anh Tuấn, Minh Tuấn

THQH tại Nghệ An

Tin mới