Đưa tiêu chí giảm nghèo vào xếp loại thi đua

(Baonghean.vn) – Sáng 29/10, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh .

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Tính đến hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn hơn 10%; dự kiến đến cuối năm 2015 còn khoảng 7,5% hộ nghèo so với gần 23% vào đầu năm 2011. Bình quân mỗi năm (giai đoạn 2011 - 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,07%/năm, trong đó, vùng đồng bằng giảm từ 15% xuống còn dưới 3%, vùng miền núi giảm từ hơn 36% xuống còn hơn 16,5%. Riêng 3 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a là Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong giảm từ 6 - 7%/năm. Tính chung, toàn tỉnh giảm được gần 105.000 hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần nâng cao nhận thức cho người nghèo trong công tác xóa đói giảm nghèo
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc cần nâng cao nhận thức cho người nghèo trong công tác xóa đói giảm nghèo.
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ -TB&XH trình bày báo cáo công tác giảm nghèo trong 5 năm (2011 -2015)
Đồng chí Nguyễn Bằng Toàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ -TB&XH trình bày báo cáo công tác giảm nghèo trong 5 năm (2011 -2015).

Từ các chính sách giảm nghèo hỗ trợ từ Trung ương, cơ chế của tỉnh, trong 5 năm, tỉnh đã huy động được hơn 14,5 ngàn tỷ đồng cho công tác giảm nghèo. Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa được tăng cường và mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong 4 năm (2012 - 2015), 107 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 110 xã nghèo vùng miền Tây Nghệ An với tổng giá trị đạt hơn 232 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh (7,5%) còn cao hơn mức bình quân cả nước (5%), số hộ cận nghèo còn cao (trên 11,4%), đặc biệt số hộ nghèo thuộc các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh còn lớn, chiếm 10% tổng số hộ nghèo.

Cơ sở hạ tầng như: giao thông, điện, trường học, trạm y tế... được tăng cường đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất  là vùng đồng bào dân tộc, miền núi, vùng bãi ngang ven biển được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn trong tỉnh có nhiều khởi sắc.

Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 3%/năm (theo chuẩn nghèo mới); trong đó, các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 4 - 5%/năm.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, toàn tỉnh vẫn còn hơn 30.000 hộ thiếu đất sản xuất
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cần giải quyết đất sản xuất cho người dân để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết
Đồng chí Vi Lưu Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nêu ý kiến nên xem việc hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người nghèo để đẩy mạnh công tác giảm nghèo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã nêu các ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo như: xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người nghèo cũng là hỗ trợ cho người nghèo; hỗ trợ một phần kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo; việc giúp các xã nghèo miền Tây theo hướng hỗ trợ theo nhóm ngành để mang lại hiệu quả toàn diện; nâng cao cơ sở vật chất cho công tác dạy và học ở miền núi;...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân cần tổ chức thường xuyên, quyết liệt; các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể phải xem công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị; tăng cường thu hút đầu tư doanh nghiệp để tạo thêm việc làm, thu nhập.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh các địa phương cần xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả và tổ chức sơ kết xây dựng mô hình; rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo chính xác, trên cơ sở đó đánh giá phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân để đề ra giải pháp phù hợp; quan tâm công tác dạy nghề, đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cũng chỉ rõ cần tiếp tục huy động tốt các nguồn lực để xóa đói, giảm nghèo, nhất là công tác xã hội hóa như phát động Tết vì người nghèo; tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình giúp các xã nghèo miền Tây; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong xóa đói, giảm nghèo; giải quyết đất sản xuất cho người dân; giao các huyện theo dõi, phối hợp với các đơn vị, tổ chức giúp đỡ để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo; đưa tiêu chí giảm nghèo vào xếp loại thi đua.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới