Lợi ích dân sinh được ưu tiên hàng đầu

(Baonghean)-Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và công khai, kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI đã khép lại. Đây cũng là kỳ họp cuối cùng của năm 2015, có ý nghĩa tổng kết cũng như đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020. 
Kỳ họp thứ 15 càng có ý nghĩa hơn khi các đại biểu HĐND khoá XVI tín nhiệm bầu ra Chủ tịch HĐND tỉnh mới cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 (đồng chí Trần Hồng Châu -  Chủ tịch tiền nhiệm HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 nghỉ hưu theo chế độ)  và đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy trúng cử vào vị trí này. Đồng thời, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ trước 82 đại biểu HĐND tỉnh - đại diện cho tiếng nói của toàn bộ cử tri tỉnh nhà, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định tầm quan trọng, vai trò của HĐND trong thể chế chính trị cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Trên cương vị người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất, gần nhất với tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà đại biểu HĐND tin tưởng giao phó, phát huy tối đa quyền lực của HĐND, đáp ứng mong mỏi của cử tri tỉnh nhà. 
Thi công dự án cải tạo kênh Bắc, thành phố Vinh. Ảnh: Đình Nhật.
Thi công dự án cải tạo kênh Bắc, thành phố Vinh. Ảnh: Đình Nhật.
Đó cũng là tinh thần, tôn chỉ của kỳ họp lần thứ 15 này, mà minh chứng rõ ràng nhất là những vấn đề được HĐND chọn để tiến hành phiên giải trình, chất vấn với các sở, ngành liên quan. Đó lần lượt là các vấn đề: vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, sử dụng thuốc trừ sâu, các chất kích thích trong trồng trọt, chăn nuôi (Sở Y tế); việc thực hiện các dự án di dân ra khỏi vùng sạt lở và thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn); tình trạng ô nhiễm từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, bệnh viện (Sở Tài nguyên&Môi trường). Cả 3 nhóm vấn đề này đều có tính thời sự và dân sinh cao.
Vấn đề liên quan đến Sở Y tế luôn là một trong những mối lo thường trực nhất trong đời sống thường nhật của người dân, khi điều kiện sống ngày một nâng cao, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng được mở rộng. Đặc biệt, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường đang là câu hỏi “nóng” trong thời điểm cuối năm, chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết. Trong khi đó, việc di dân ra khỏi vùng sạt lở hay di dân để định canh, định cư lại là vấn đề liên quan đến một bộ phận dân cư cụ thể, đặc thù của xã hội. Đây thường là những cộng đồng sinh sống ở các vùng, miền có đặc thù địa lý riêng, ở vùng núi cao, vùng giáp biên giới,…
Như vậy, đây không chỉ đơn thuần là vấn đề dân sinh, mà còn có tác động to lớn đến sự ổn định về chính trị, sự đảm bảo quốc phòng - an ninh. Còn vấn đề về ô nhiễm môi trường lại mang tính thời sự cao khi đây cũng chính là vấn đề mà cả thế giới đang quan tâm - với Hội nghị COP21 vừa diễn ra cách đây không lâu tại thủ đô Paris (Pháp). Đề cập đến vấn đề này cho thấy chúng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của sự phát triển bền vững, hài hoà giữa lợi ích kinh tế và môi trường dân sinh, sinh thái. Đó cũng là xu hướng phát triển mới nhất của thế giới - hiện đại và thân thiện với môi trường - mà chúng ta cần phải theo kịp và đón đầu trong bối cảnh đất nước hội nhập mạnh mẽ, tham gia vào các thực thể, hiệp định tầm khu vực và quốc tế như ASEAN, TPP, FTA,…
Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp.
Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp.
Với sự lựa chọn các vấn đề này, cho thấy nội dung làm việc của kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVI đã thực sự nắm bắt, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà. Qua đó, đặt ra những câu hỏi, thắc mắc của cử tri cho các cơ quan có thẩm quyền và nhận được sự phản hồi kịp thời, công khai, có tính tiếp thu và cầu thị cao. Trong hơn 2 ngày diễn ra phiên họp, đã có 56 ý kiến đại biểu thảo luận tại tổ, 33 lượt ý kiến tại hội trường, 25 lượt ý kiến phản ánh qua đường dây nóng, cho thấy sự quan tâm của đại biểu và cử tri đối với kỳ họp. Sự trao đổi cởi mở, thẳng thắn, dân chủ và mang tính xây dựng cao chính là chìa khoá xây dựng khối đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà HĐND đóng vai trò cầu nối quan trọng. 
Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp, HĐND đã thông qua nhiều văn bản quan trọng, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016 và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đây sẽ là những nghị quyết có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn tới, với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra khi tỉnh Nghệ An xác định theo đuổi xu hướng phát triển hội nhập, tăng cường mạnh mẽ thu hút đầu tư cả về nguồn vốn, con người và tri thức.
Ngoài ra, HĐND cũng thông qua một số nghị quyết đáng chú ý khác, có tính thiết thực cao và hồi đáp phản ánh của cử tri như: Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, tranh chấp địa giới hành chính Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất;…
Phát biểu bế mạc phiên họp, đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt Thường trực HĐND tỉnh khoá XVI ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần vào thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.  
Đồng thời, nhấn mạnh những thành quả đạt được trong năm qua và trong nhiệm kỳ qua là nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà; sự điều hành tích cực, giám sát thường xuyên và phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị. Sự đồng thuận, quyết tâm với tôn chỉ hoạt động ưu tiên lợi ích của dân, do dân quyết định và hành động vì dân là mục tiêu cao nhất mà HĐND hướng đến, với vai trò là cơ quan đại diện, tiếng nói của nhân dân tỉnh nhà.
Thục Anh

Tin mới