Nghệ An tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh phòng chống buôn bán người

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Văn phòng Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh về Phòng chống tội phạm nô lệ hiện đại.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đại diện một số sở, ban, ngành liên quan của Nghệ An.

Về phía đoàn công tác có ông Kevin Hyland - Cao ủy Độc lập về Phòng chống tội phạm nô lệ Hiện đại làm trưởng đoàn, các thành viên Văn phòng Cao ủy và đại diện Tổ chức trẻ em Rồng Xanh.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tại buổi làm việc.
Các thành viên trong đoàn công tác Văn phòng Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh.
Các thành viên trong đoàn công tác Văn phòng Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh.

Tại buổi làm việc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Viết Hồng giới thiệu với đoàn công tác một số thông tin chung về Nghệ An và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 11 tháng năm 2015.

Trong những năm qua tình hình mua bán người diễn ra hết sức phức tạp và tinh vi, hoạt động có tổ chức và hình thành đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tội phạm thường nhắm vào các đối tượng vùng miền núi dân tộc ít người, nạn nhân chủ yếu là trẻ em và phụ nữ từ 14 đến 30 tuổi. Năm 2014, Nghệ An phát hiện và xử lý 14 vụ mua bán người, khởi tố 25 bị can. Năm 2015, tỉnh tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ cho 29 nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Nghệ An cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng chống buôn bán người.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Nghệ An cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng chống buôn bán người.

Tình hình tội phạm mua bán người còn phức tạp, số lượng nạn nhân bị mua bán nhiều nhưng số được hỗ trợ còn hạn chế, hầu hết chỉ mới dừng lại ở việc hỗ trợ tiếp nhận, hỗ trợ tiền tàu xe về gia đình theo quy định của Nhà nước, hầu hết các nạn nhân chưa tiếp cận được các dịch vụ hỗ trợ (vay vốn, học nghề, tạo việc làm...). Đồng chí Đinh Viết Hồng mong muốn Nghệ An nhận được sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng chống buôn bán người thông qua xây dựng cơ sở vật chất, tài trợ trang thiết bị để tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, đào tạo ngành nghề... giúp nạn nhân tái hòa nhập với cộng đồng.

Ông Kevin Hyland - Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh về Phòng chống Tội phạm Nô lệ Hiện đại mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng để đối phó hiệu quả với nạn buôn bán người.
Ông Kevin Hyland - Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh về Phòng chống tội phạm nô lệ hiện đại mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế với Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng để đối phó hiệu quả với nạn buôn bán người.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kevin Hyland - Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh về Phòng chống tội phạm nô lệ Hiện đại cho biết chỉ trong năm 2014, tại Anh có hơn 2.300 người đăng ký để xác nhận là nạn nhân mua bán người, trong đó hơn 200 người mang quốc tịch Việt Nam.

Họ bị ép buộc làm các công việc như mại dâm, giúp việc trong gia đình, trồng cần sa,... Trong 9 tháng năm 2015, con số trên đã vượt 3.000 người, trong đó có hơn 300 người Việt Nam, nam giới chiếm 60% và hơn 1/2 trong số này là trẻ vị thành niên nam.

Thời gian qua, Văn phòng Cao ủy Độc lập Vương quốc Anh đã có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn để phát hiện và đối phó với tình trạng buôn bán người hay còn gọi là tội phạm nô lệ hiện đại. Ông Hyland mong muốn tăng cường làm việc với chính quyền địa phương tại Việt Nam để tìm ra cơ chế hoạt động của loại hình tội phạm này, động cơ đẩy các nạn nhân sang Anh bất hợp pháp từ đó vạch ra kế hoạch đối phó hiệu quả nhằm ngăn chặn tội phạm nô lệ hiện đại tái diễn.

Bà Julienne Megan Carey - Trưởng Văn phòng dự án Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đề xuất xây dựng nhà hỗ trợ nạn nhân nạn buôn bán người tại Nghệ An trong thời gian tới để giúp đỡ nạn nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.
Bà Julienne Megan Carey - Trưởng Văn phòng dự án Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh đề xuất xây dựng nhà hỗ trợ nạn nhân nạn buôn bán người tại Nghệ An trong thời gian tới để giúp đỡ nạn nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Tổ chức Trẻ em Rồng xanh, bà Julienne Megan Carey - Trưởng Văn phòng dự án của tổ chức cho biết thời gian qua đã hợp tác với nhiều cơ quan chính quyền địa phương, lực lượng công an,... để giải cứu và hồi hương 500 nạn nhân. Sắp tới, tổ chức hy vọng có thể được tỉnh tạo điều kiện để xây dựng nhà hỗ trợ tại Nghệ An, đón tiếp các nạn nhân trở về, cung cấp các dịch vụ hiệu quả để họ có thể tái hòa nhập với cộng đồng, xây dựng lại cuộc sống./.

Hoài Thu - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới