Phát triển mối quan hệ Nghệ An - Gifu (Nhật Bản) thêm sâu sắc

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được thống nhất trong chương trình làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Gifu (Nhật Bản) vào chiều 22/2 tại TP Vinh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Về phía tỉnh Gifu có ngài Satoshi Horibe - Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Thương mại tỉnh Gifu làm trưởng đoàn và các doanh nghiệp của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Nghệ An và Gifu (Nhật Bản).
Toàn cảnh buổi làm việc giữa tỉnh Nghệ An và Gifu (Nhật Bản).

Tháng 7/2015, ngài Hajime Furuta - Thống đốc tỉnh Gifu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Tháng 11/2015, đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Nghệ An đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản. Tại đây, lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ đặt nền tảng cho sự hợp tác trao đối, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch  và đầu tư.

Trong chuyến thăm lần này của đoàn công tác tỉnh Gifu, tỉnh Nghệ An đề nghị một số vấn đề nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh. Trong đó, hàng năm tổ chức các chương trình, hội nghị, hội thảo chuyên đề về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai tỉnh; hợp tác giữa các trung tâm y tế, bệnh viện tỉnh Gifu và Nghệ An; liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục, trung tâm công nghệ của mỗi tỉnh; nghiên cứu khả năng hợp tác mở khoa tiếng Nhật tại một số trường đại học, cao đẳng tại Nghệ An; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế, cụ thể như trao đổi nghiên cứu sinh, thực tập sinh tại các cơ sở giáo dục mỗi bên;…

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh trình bày một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Gifu (Nhật Bản).
Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh trình bày một số đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Gifu (Nhật Bản).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Gifu đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An, đây là biểu hiện sinh động và kết quả thiết thực cho mối quan hệ giữa hai bên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề nghị hai tỉnh cần nhanh chóng cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đề nghị hai tỉnh cần nhanh chóng cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi hai tỉnh ký Biên bản ghi nhớ, tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc để triển khai các nội dung hai bên thống nhất; đồng thời đề nghị, hai tỉnh cần thống nhất một số nội dung cụ thể như: tổ chức hội thảo xúc tiến du lịch, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể việc cử thực tập sinh Nghệ An sang Gifu...

Trong lĩnh vực đầu tư, đồng chí Nguyễn Xuân Đường cũng mong muốn các doanh nghiệp của tỉnh Gifu tìm hiểu và quyết định đầu tư vào tỉnh. Sau cuộc làm việc này, các nội dung hợp tác sẽ được tỉnh Nghệ An cụ thể hóa và trao đổi qua đường ngoại giao với tỉnh Gifu.

Ngài
Ngài Satoshi Horibe phát biểu về một số nội dung tỉnh Gifu đã triển khaitrong chương trình hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Satoshi Horibe cảm ơn tỉnh Nghệ An đã có sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn, đồng thời giới thiệu kết quả bước đầu thực hiện Biên bản ghi nhớ ký kết giữa tỉnh Gifu và Nghệ An như: xúc tiến giao lưu Nhật - Việt cấp nghị viện, bổ sung Việt Nam vào Hội Liên minh Hữu Nghị của tỉnh Gifu; thành lập Hiệp hội Hữu nghị Gifu - Việt Nam nhằm tăng cường thêm mối quan hệ giữa tỉnh Gifu và Nghệ An nói riêng, cũng như với Việt Nam nói chung...

Về các nội dung được thảo luận trong buổi làm việc này, ngài Satoshi Horibe cho biết sẽ tổng hợp và báo cáo Thống đốc tỉnh Gifu cũng như các ngành liên quan của tỉnh để đưa ra giải pháp cụ thể nhằm phát triển quan hệ giữa hai tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Gifu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác tỉnh Gifu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Kết thúc buổi làm việc, hai tỉnh Nghệ An và Gifu thống nhất chuẩn bị thời gian chuyến thăm của ngài Thống đốc tỉnh Gifu đến Nghệ An sẽ diễn ra vào tháng 5/2016./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới