Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, sáng 8/3, tại thị xã Cửa Lò, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và đồng chí Phạm Văn Tấn - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  tiếp xúc cử tri Thị xã Cửa Lò.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, đại diện lãnh đạo và cử tri Thị xã.

Các đại biêu cứ tri Cửa Lò
Các đại biểu tiếp xúc cử tri Cửa Lò.

Đồng chí Phạm Văn Tấn đã báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp sắp diễn ra. Kỳ họp thứ 11 sẽ khai mạc ngày 21/3 và dự kiến kết thúc ngày 14/4. Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét ban hành hơn 100 luật; công tác nhân sự Quốc hội khóa 13; nhân sự một số vị trí chủ chốt của Chính phủ; tổng kết hoạt động Quốc hội khóa 13...

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu trả  lời các ý kiến cử tri
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng thị xã Cửa Lò 2 ngôi nhà tình nghĩa.
Đồng chí Phan Đình Trạc tặng thị xã Cửa Lò 2 ngôi nhà tình nghĩa.
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình TRạc và Phạm Văn Tấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tròng nhiệm ky
Lãnh đạo thị xã Cửa Lò tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đình Trạc và Phạm Văn Tấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri Cửa Lò đã có nhiều ý kiến, tập trung một số nội dung: Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm định hướng tuyên truyền, một số phóng viên lợi dụng danh nghĩa báo chí vi phạm pháp luật; tình trạng dân mắc bẫy đa cấp diễn ra nhiều nơi nhưng chưa được ngăn chặn, giải pháp bảo đảm cung cấp nước cho khu vực hạ du trong mùa khô 2016, nhiều nơi nông dân chuyển đổi cây trồng nhưng không có đầu ra,...

Cử tri Lê Công Bành chủ tịch hội Cựu giáo chức kiến nghị một số vấn đê vê Tiến độ cải cách dịch vụ công còn bất cập, chậm khắc phục, còn nhiều tiêu cực.
Cử tri Lê Công Bành - Chủ tịch hội Cựu giáo chức kiến nghị một số vấn đề về tiến độ cải cách dịch vụ công còn bất cập, chậm khắc phục, còn nhiều tiêu cực.

Các ý kiến cũng phản ánh tiến độ cải cách dịch vụ công, chất lượng nguồn nhân lực, việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng bị thu hẹp đất đai cho các dự án, tình trạng thất nghiệp ở một bộ phận sinh viên,...

Nhiều cử tri đề nghị công tác giám sát thi hành luật tiếp nhận giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân cần được tiến hành kịp thời, tăng thêm đại biểu Quốc hội chuyên trách, giám sát đại biểu Quốc hội các bộ ngành; quan tâm hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn...

Cứ tri Hoàng Hải Yến phường Nghi Tân
Cứ tri Hoàng Hải Yến phường Nghi Tân kiến nghị công tác giám sát thi hành luật tiếp nhận giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân cần được tiến hành kịp thời.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận các ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và trí tuệ của cử tri, đồng thời làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Một số ý kiến vĩ mô sẽ được trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.  

Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội đã tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho thị xã Cửa Lò.

Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới