Bí thư Tỉnh ủy: "Tỉnh không đánh giá thành tích hoàn thành bầu cử sớm hay muộn"

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh đã nhấn mạnh nội dung này trong buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn chiều 14/5.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ Chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, đối với huyện Nghĩa Đàn, cử tri sẽ bầu chọn 40 đại biểu HĐND huyện trong số 64 ứng cử viên chính thức; còn ở cấp xã cử tri sẽ bầu chọn 671 đại biểu HĐND từ 1.108 ứng cử viên.

Theo thống kê, tính đến ngày 10/4/2016, trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã lập và niêm yết danh sách 88.295 cử tri tại 157 khu vực bỏ phiếu và tại trụ sở UBND xã, thị trấn, đơn vị theo quy định.

Tính đến ngày 2/5/2016, ủy ban bầu cử các cấp đã niêm yết tiểu sử tóm tắt của 1.182 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại các khu vực bầu cử theo quy định. Huyện cũng đã tổ chức xong hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn.

Đồng chí Vi Văn Định - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện.
Đồng chí Vi Văn Định - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện.
Đồng chí Đậu Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.
Đồng chí Đậu Văn Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền, tập huấn bầu cử, cơ sở vật chất, tài liệu cũng được địa phương này triển khai đồng bộ, kịp thời. Đặc biệt, việc giải quyết đơn, thu khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện. Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 7 đơn thư và đã giải quyết được 5 đơn còn 2 đơn đang tiếp tục giải quyết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả trong công tác chuẩn bị bầu cử của huyện; đồng thời lưu ý: huyện chỉ đạo các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn để chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tốt nhất; tiếp tục tập huấn cho các thành viên tổ bầu cử theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, huyện cần chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử để đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; rà soát lại danh sách cử tri, các tài liệu liên quan đến các ứng cử viên đảm bảo theo đúng quy định; phát huy được vai trò của chi bộ cơ sở để thực hiện thắng lợi công tác bầu cử; biết dựa vào nhân dân để chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng vào kinh nghiệm, sự chu đáo của các đồng chí. Tuy nhiên, để thực hiện thắng lợi công tác bầu cử, thì phải luôn chủ động, không được chủ quan. Về phía tỉnh, tinh thần chỉ đạo chung là trong ngày bầu cử 22/5 không đánh giá thành tích địa phương nào xong sớm hay xong muộn mà phải đạt tiêu chí bầu cử an toàn, suôn sẻ, đúng luật”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh kiểm tra hòm phiếu chuẩn bị cho bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn trong chiều cùng ngày.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới