Cử tri Nam Đàn mong muốn các ứng cử viên thực hiện lời hứa của mình

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật, sáng ngày 7/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị số 23 có cuộc tiếp xúc cử tri xã Khánh Sơn (Nam Đàn).

Tham gia cuộc tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Hường – Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; Đào Giáng Lâm – chuyên viên Phòng Công nghệ - Thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Nghĩa Hùng – Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Lộc; Phạm Thị Thơ – công chức văn hóa xã Nam Lộc.

Cùng tham gia gặp gỡ, vận động bầu cử có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Nam Đàn.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn và lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.
Các đại biểu, các ứng cử viên và đông đảo cử tri tham gia hội nghị
Các đại biểu, các ứng cử viên và đông đảo cử tri tham gia hội nghị.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2011 – 2016 chia sẻ vinh dự cũng như thấy rõ hơn trách nhiệm của mình khi được giới thiệu ứng cử vào cơ quan dân cử các cấp; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Các ứng cử viên HĐND các cấp cũng trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm người đại biểu HĐND. Trong đó khẳng định, với cương vị công tác của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, HĐND huyện, đó là cơ hội để các ứng cử viên đóng góp sức lực và trí tuệ vì sự phát triển chung của tỉnh nhà, của huyện Nam Đàn.

Tích cực tham gia tại các diễn đàn HĐND tỉnh, HĐND tỉnh; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân.

Cử tri xóm 8 kiến nghị tỉnh, huyện cần có chính sách đủ mạnh cho phong trào xây dựng nông thôn mới
Cử tri xóm 8 kiến nghị tỉnh, huyện cần có chính sách đủ mạnh cho phong trào xây dựng nông thôn mới

Về phía các cử tri cũng bày tỏ sự đồng tình cao đối với các chương trình hành động của từng ứng cử viên, trong đó xác định rõ trách nhiệm trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu nếu trúng cử.

Các cử tri mong muốn, nếu trúng cử, các đại biểu phải luôn luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân đến cơ quan chức năng giải quyết. Đông đảo cử tri cũng đề xuất các ứng cử viên đóng góp với các cấp ban hành cơ chế chính sách mạnh hơn cho phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất trường học các xã khó khăn. Có biện pháp quản lý các hoạt động khai thác cát sỏi trên sông.

Cử tri xóm 10 kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm quản lý các hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông
Cử tri xóm 10 kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm quản lý các hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách sâu sát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, người tham gia kháng chiến, bộ đội xuất ngũ; đảm bảo quyền lợi, hưởng đúng, hưởng đủ, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.

Có biện pháp hữu hiệu giúp đỡ cho các gia đình thực sự gặp khó khăn, không có sức lao động có đủ điều kiện sống. Nhiều cử tri cũng kiến nghị tỉnh quan tâm mọi mặt đến xã Nam Trung – một xã khó khăn của huyện Nam Đàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.

Các cử tri mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên gương mẫu, nói và đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc chương trình hành động và những lời hứa trước dân, làm tròn vai trò của người đại biểu nhân dân, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Xuân Đường ghi nhận sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri đối với các ứng cử viên và hứa sẽ phản ánh đầy đủ, trung thực đến các HĐND các cấp giải quyết; đồng thời trên cương vị công tác sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề mài cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới