Cử tri Yên Thành: Cần có giải pháp để nông dân giảm ly hương

(Baonghean.vn) - Chiều 12/5, tại hội trường UBND xã Long Thành, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV đơn vị bầu cử số 3 và ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đơn vị bầu cử số 6 có cuộc tiếp xúc cử tri 11 xã của huyện Yên Thành.

Các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Hoàng Thị Thu Trang - Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Công - Phó trưởng phòng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở Khoa học & Công nghệ.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 6 gồm ông, bà: Bùi Thị Quỳnh Biển - Phó Trưởng ban Thanh, thiếu nhi trường học, Sở Tư pháp; Hoàng Quốc Hào - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Thúy - Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong chương trình hành động trình bày tại hội nghị, các ứng cử viên đã gắn nhiệm vụ, chức trách của mỗi đại biểu với các nhiều giải pháp cụ thể nhằm đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Yên Thành nói riêng.

Cụ thể, đó là các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, làng nghề truyền thống gắn với xây dựng thương hiệu, đầu ra cho sản phẩm; phát huy các tiềm năng, lợi thế của huyện đặc biệt trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm để phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới... Đồng thời với đó là các giải pháp tập trung phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo...

Các ứng cử viên tại Hội nghị.
Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Qua theo dõi tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên, ý kiến của cử tri thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng các ứng viên khi đã nhận được những lá phiếu của cử tri cần phải thực hiện hiệu quả chương trình hành động của mình.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến tình trạng thực phẩm bẩn khó kiểm soát, cần có giải pháp tổng thể cho công tác thoát lũ, tiêu úng cho những vùng trũng trên địa bàn huyện; tình trạng tội phạm thanh thiếu niên gia tăng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn chưa có nhiều chuyển biến; cần có định hướng rõ về cánh đồng thu nhập cao, công nghệ cao nhất là trong sản xuất lúa; cẩn trọng trong thu hút đầu tư, cụ thể là phải thẩm định năng lực sản xuất, tài chính và đặc biệt là chú trọng khâu bảo vệ môi trường... tránh để tình trạng lợi bất cập hại.

.
Ông Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu những ý kiến đóng của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri băn khoăn về giá cả nông sản. Cử tri lý giải, trong khi giá của hầu hết các mặt hàng đều biến động theo chiều hướng tăng, tuy nhiên riêng về giá nông sản vẫn cầm chừng, thậm chí có lúc còn giảm. Không sống được bằng nghề nông, không ít hộ đã bỏ lại ruộng đất để đi làm thuê. Đây là điều đáng lo ngại vì Yên Thành là vựa lúa của tỉnh. Cử tri mong muốn, nếu thu hút các nhà máy chế biến nông sản để bao tiêu sản phẩm thì nông dân chắc chắn sẽ không còn cảnh ly hương tìm việc như hiện nay.

.Cử tri Hoàng Lương (89 tuổi) nêu tâm tư nguyện vọng gửi tới các ứng cử viên.
Cử tri Hoàng Lương (89 tuổi) đóng góp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu và ghi nhận những ý kiến, kỳ vọng của cử tri, đồng thời mong muốn, để đại biểu QH, HĐND tỉnh làm tốt hơn vai trò của mình cần những ý kiến tâm huyết xuất phát từ cuộc sống thường nhật của chính người dân.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, muốn xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh giàu của khu vực thì bên cạnh sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh, các cấp ngành thì rất cần các ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri, của nhân sỹ trí thức trong cả nước.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới