Sinh viên Nghệ An tham gia chương trình 'Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc'

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 18 sinh viên vinh dự được tham gia chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” diễn ra từ ngày 3/6/2016 đến ngày 5/6/2016 tại Đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

Các đại biểu dự chương trình Sinh viên với biển đảo Tổ quốc thăm đảo Lý Sơn năm 2013. Ảnh: Hoài Văn
Các đại biểu dự chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" thăm đảo Lý Sơn năm 2013. Ảnh: Hoài Văn

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2013 tại các đảo tiền tiêu của đất nước, với mục đích khơi dậy tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước và giáo dục lòng yêu nước của sinh viên Việt Nam. 

Năm 2016, chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt Nam”, đưa 600 sinh viên ưu tú đến từ 26 hội sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố; Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước; Đại học Huế và các trường trực thuộc Trung ương; ưu tiên cán bộ Đoàn, Hội là sinh viên, sinh viên đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” ra đảo với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Sinh viên Hà Nội hát vang các ca khúc về biển đảo trên tàu ra đảo Lý Sơn - Ảnh: Minh Đức
Sinh viên hát vang các ca khúc về biển đảo trên tàu ra đảo Lý Sơn - Ảnh: Minh Đức

Các hoạt động tại chương trình bao gồm: giáo dục, tuyên truyền về Luật Biển, bằng chứng lịch sử, pháp lý biển, đảo Việt Nam, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC); Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Đảng, Nhà nước; giới thiệu vẻ đẹp và tiềm năng phát triển của biển, đảo Việt Nam; những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển; tặng cờ cho ngư dân trên đảo Cô Tô; thi thiết kế logo du lịch cho huyện đảo Cô Tô; trao tặng cờ Tổ quốc tại đảo Trần,..

Bên cạnh đó còn diễn ra các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách; tặng quà, động viên thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại đảo; tặng quà, ngư cụ cho ngư dân bám biển; trao học bổng cho con em ngư dân; xây dựng sân chơi và hỗ trợ thiết bị vui chơi cho các trường mầm non tại đảo Cô Tô, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tập huấn kỹ năng: chương trình nghệ thuật giao lưu với ca sỹ, sinh viên, chiến sỹ và nhân dân trên đảo; tổ chức các trò chơi kỹ năng, trò chơi tập thể.

Xem danh sách sinh viên Nghệ An được tham gia chương trình Tại đây. 
Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Tin mới