Ứng cử viên khi trúng cử cần thường xuyên liên hệ với cử tri

(Baonghean.vn) – Chiều 11/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Nam Đàn, nhiệm kỳ 2016 - 2016 thuộc đơn vị bầu cử số 23 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Vân Diên và xã Nam Thanh huyện Nam Đàn.

7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà: Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Vũ Thị Lan - Phó Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh. Đào Giáng Lâm- Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo; Hoàng Nghĩa Hùng- Chủ tịch UBND xã Nam Lộc; Phạm Thị Thơ- Công chức xã Nam Lộc; 

5 ứng cử viên HĐND huyện Nam Đàn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2020 tại đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: bà Trần Thị Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn; Bùi Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh; Trần Đăng Khoa- Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh; Đinh Xuân Tân- Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh; Hồ Thị Mỹ- công chức xã Nam Anh.

Dự hội nghị có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nam Đàn thông qua tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, thành tích đạt được của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII và HĐND huyện Nam Đàn khóa XX. Trong đó, tập trung vào các nội dung thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử đáp ứng sự kỳ vọng cử tri gắn với chức trách, nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Thường xuyên quan tâm sâu sát, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cử tri xã Nam Thanh đồng tình cao với tiêu chuẩn, chương trình hành động tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri mong muốn các ứng viên nếu trúng cử hãy đóng góp tiếng nói và hành động của mình để các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với huyện Nam Đàn, đang phấn đấu xây dựng trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày chương trình hành động.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày chương trình hành động.

Bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Thanh mong muốn các ứng cử viên cần thường xuyên liên hệ với cử tri để có giải pháp giải quyết những kiến nghị chính đáng, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, như: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường sinh thái; có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, tăng cường nguồn lực để các địa phương xây dựng nông thôn mới…

Ông Nguyễn Văn Thông- Cử tri xóm B1 xã Nam Thanh kiến nghị
Ông Nguyễn Văn Thông - Cử tri xóm B1 xã Nam Thanh bày tỏ nguyện vọng với các ứng viên.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ghi nhận những ý kiến, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Nam Thanh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh với cương vị công tác sẽ nỗ lực hết mình chỉ đạo, tham mưu giải quyết kịp thời, thấu đáo nguyện vọng chính đáng, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

TIN LIÊN QUAN
                                                                                                                                       

  Thanh Lê

Tin mới