Vùng biển Diễn Châu sẵn sàng cho ngày bầu cử

(Baonghean.vn) - Với đặc thù là vùng biển, ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ, thời gian ở nhà không ổn định, vì thế, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  đạt chất lượng cao nhất, xã Diễn Bích, Diễn Ngọc huyện Diễn Châu đã có nhiều cách làm riêng trong công tác tuyên truyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri được tiếp cận các thông tin về cuộc bầu cử.

Diễn Ngọc là xã có đông ngư dân khai thác hải sản trên biển nhất với gần 2000 người. Theo thông lệ, bà con thường ra khơi thành 2 đợt trong ngày. Một đợt lúc chiều tối và trở về vào sáng sớm, đợt nữa ra khơi lúc nửa đêm và cập bến vào giữa chiều. Tuy nhiên, không chủ quan trước tình hình thực tế, cũng như để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của ngư dân trong ngày trọng đại của đất nước, Ban bầu cử của xã đã không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng đội tàu thuyền.

Ban bầu cử của xã gặp gỡ ngư dân tại cảng trao đổi thông tin, vận động bà con tranh thủ thời gian đi bỏ phiếu trong ngày 22/5
Ban bầu cử của xã gặp gỡ ngư dân tại cảng trao đổi thông tin, vận động bà con tranh thủ thời gian đi bỏ phiếu trong ngày 22/5

Được gặp gỡ tuyên truyền, ngư dân Phan Mạnh xã Diễn Ngọc cho biết: Tôi cũng đã chủ động tìm hiểu thông tin của cuộc bầu cử qua báo đài, xem xét danh sách các ứng cử viên rồi. Nhất định ngày 22/5 từ biển về tôi sẽ đi bỏ phiếu”

Không chỉ vận động các ngư dân mà Ban bầu cử xã Diễn Ngọc còn trực tiếp chị em vùng biển thông báo cho chồng thực hiền quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử.
Không chỉ vận động các ngư dân mà Ban bầu cử xã Diễn Ngọc còn trực tiếp gặp gỡ chị em vùng biển thông báo cho chồng thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử.

Ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Do đặc thù vùng biển nên chúng tôi chủ động tuyên truyền từ rất sớm. Tại 10 điểm bầu cử hệ thống loa truyền thanh phát 2 buổi sáng sớm và chiều tối các chuyên mục về hỏi đáp bầu cử. Xã đầu tư xây dựng các cụm cổ động, pa nô, áp píc, tờ rơi tuyên truyền....Qua công tác vận động, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng thì thấy bà con ngư dân rất phấn khởi, sẵn sàng chờ đón ngày 22-5 để đi bỏ phiểu.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, thì các tranh ảnh, câu khẩu hiệu cũng được Ban tuyên truyền của xã dán tại cảng cá Lạch Vạn để bà con dễ dàng nắm bắt thông tin.
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, thì các tranh ảnh, câu khẩu hiệu cũng được Ban tuyên truyền của xã dán tại cảng cá Lạch Vạn để bà con dễ dàng nắm bắt thông tin.

Tại xã vùng biển Diễn Bích, gần 200 tàu thuyền của ngư dân chủ yếu đánh bắt xa bờ từ 5-7 ngày mới cập bến 1 lần. Ban cầu cử của xã cũng đã trực tiếp từng tàu thuyền của ngư dân vận động tuyên truyền để bà con hiểu rõ về Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu H ĐND. Những tàu đã khơi đã được cán bộ UBND xã gọi điện trao đổi trực tiếp. Ngư dân Cao Văn Ba: Cho biết: Tuy đánh bắt dài ngày trên biển nhưng nhất định ngày đó tàu sẽ cập bến để anh em thuyền viên đi bỏ phiếu.

ủy ban bầu cử Diễn Ngọc chuẩn bị pa nô áp phíc về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử.
ủy ban bầu cử Diễn Ngọc chuẩn bị pa nô áp phíc về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri trong ngày bầu cử.

Ông Cao Đức Hùng – Chủ tịch UBMTTQ huyện Diễn Châu cho biết: Theo danh sách hiện nay thì Diễn Châu có 214.091 cử tri tham gia cuộc bầu cử lần này để bầu chọn trúng cử: 3 đại biểu Quốc hội, 7 đại biểu HĐND tỉnh, 43 vị đại biểu HĐND huyện và 1.027 đại biểu HĐND 39 xã, thị trấn. Làm thế nào để không còn việc bầu hộ, bầu thay, để cử tri hiểu đúng, lựa chọn chính xác những đại biểu ưu tú. Để làm được điều đó, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện và các xã đã cấp đầy đủ các tài liệu về tận cơ sở xóm để cử tri có nhiều thông tin về cuộc bầu cử, về các đại biểu. Đặc biệt tại các xã vùng biển Diễn Bích, Diễn Ngọc có tới gần 4000 ngư dân chuyên khai thác trên biển nên tiểu ban tuyên truyền từ huyện đến xã đã sớm có kế hoạch tuyên truyền cụ thể bằng nhiều hình thức không chỉ là qua loa truyền truyền thanh mà còn tranh thủ những lúc ngư dân cập bến gặp gỡ trao đổi thông tin, vận động mọi người đi bỏ phiếu.

Hiện nay, Ủy ban bầu cử huyện, đã cấp 80 đĩa CD làm tài liệu tuyên truyền; Toàn huyện đã treo gần 300 câu khẩu hiệu qua các trục đường; 1500 câu khẩu hiệu viết trên tường rào; 50 cụm bảng tin cổ động; cấp phát đến xóm, tổ bầu cử gần 20.000 loại tài liệu tuyên truyền như tranh ảnh, khẩu hiệu dán tường... Hiện nay về các thôn xóm ở Diễn Châu mọi người đều đã cảm nhận được không khí sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.

Mai Giang 

(Đài Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới