Tuổi trẻ Kỳ Sơn giao lưu với Tuổi trẻ Xiêng Khoảng (CHDCND Lào)

(Baonghean.vn) -  Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Sơn vừa tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ với Đoàn thanh niên huyện Mường Mọc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.

Về phía huyện Mường Mọc, có đồng chí Khăm Pheng Xay Nhắc Hoọng - Phó chủ tịch huyện Mường Mọc; đồng chí Khăm Thắt - Phó bí thư Đoàn thanh niên huyện Mường Mọc. 

Về phía huyện Kỳ Sơn có đồng chí Lô Minh Hoạt - Phó chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch hội hữu nghị Việt - Lào huyện Kỳ Sơn; đồng chí Vi Thị Quyên - Phó chủ tịch UBND huyện, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cán bộ đoàn viên thanh niên.

Toàn cảnh buổi giao lưu.
Toàn cảnh buổi giao lưu.

Tại buổi gặp gỡ, giao lưu tuổi trẻ 2 huyện Kỳ Sơn và Mường Mọc (Lào) đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên của hai huyện trong thời gian qua, về vai trò thanh niên và công tác thanh niên trong việc gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời đóng góp những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới… Qua đó, góp phần giáo dục thanh niên hai nước về truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào.

Trao quà
Đồng chí Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch huyện Kỳ Sơn tặng quà cho đoàn công tác huyện Mường Mọc. 

Phát biểu tại buổi giao lưu đồng chí Vi Thị Quyên - Phó chủ tịch UBND huyện mong muốn tuổi trẻ 2 huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị; phối hợp với nhau tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của 2 đảng, 2  nhà nước về an ninh biên giới; ra sức học tập, lao động, sáng tạo; rèn đức luyện tài, lập thân, lập nghiệp, xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ hữu nghị Việt-Lào đời đời bền vững.

Dịp này, Tuổi trẻ hai huyện Mường Mọc (Lào) và Kỳ Sơn cũng đã trao cho nhau tình cảm, sâu sắc, tốt đẹp và bên chặt qua những món quà nhỏ đầy ý nghĩa.

Trần Đức - Duy Thành

Huyện ủy Kỳ Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới