Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường dự ngày hội đại đoàn kết tại Đô Lương

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), chiều 14/11, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự và chung vui 'Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư' tại xóm Xuân Bài, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, UBMTTQ huyện Đô Lương.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Xuân Bài
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Xuân Bài.
Tiết mục hát - múa tại Ngày hội Đại đoàn kết xóm Xuân Bài
Tiết mục hát - múa tại Ngày hội Đại đoàn kết xóm Xuân Bài.

Xóm Xuân Bài có 225 hộ với gần 1.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào theo đạo Thiên chúa chiếm trên 50%.

Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn' do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, cán bộ và nhân dân xóm Xuân Bài đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

aa
Tiểu phẩm tuyên truyền Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn

Đặc biệt, bà con luôn giữ vững và phát huy khối đoàn kết lương - giáo xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 28 triệu đồng. Hộ nghèo giảm chỉ còn 12 hộ, chiếm 5,3%.

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm 82,66%. Xóm cũng đã chú trọng xây dựng khối đoàn kết trong việc giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp; giữ vững an ninh trật tự nông thôn...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết năm 2016, cán bộ và nhân dân xóm Xuân Bài nhắc nhở nhau tiếp tục đoàn kết xây dựng xóm phát triển toàn diện trong năm 2017. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát động cuộc vận động “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”; tích cực chuyển đổi cơ cấu câu trồng, vật nuôi, cơ cấu ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng xóm văn hóa, gia đình văn hóa; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, tương thân tương ái trong cộng đồng...

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Xuân Bài
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng bức ảnh 'Bác Hồ và Bác Tôn' cho xóm Xuân Bài.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Đô Lương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Xuân Bài
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tặng quà cho các hộ nghèo.

Nói chuyện thân tình với bà con nhân dân xóm Xuân Bài, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường khẳng định vai trò, giá trị to lớn và sức mạnh đại đoàn kết đưa đất nước ta giành độc lập, thống nhất và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong muốn.

Đánh giá cao những thành tích mà tập thể xóm Xuân Bài đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn nhân dân tiếp tục chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết xây dựng quê hương giàu mạnh; chú trọng xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; thực hiện tốt cuộc vận động “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã Xuân Sơn, của huyện Đô Lương và chung của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Viết Đường đã tặng xóm Xuân Bài bức ảnh "Bác Hồ và Bác Tôn" và bộ loa phát thanh; tặng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo.

Lãnh đạo huyện Đô Lương và UBND xã cũng trao quà cho các hộ nghèo khó khăn; trao tặng 1 con bò trị giá 15 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Hoàng Thị Kỳ.

 
Lãnh đạo tỉnh, huyện và xã trồng cây đại đoàn kết và trao tặng bò cho hộ nghèo
Lãnh đạo tỉnh, huyện và xã trồng cây đại đoàn kết và trao tặng bò cho hộ nghèo.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới